Công an đang vào cuộc vụ Vinapco buôn lậu xăng dầu

Kinh tếThứ Hai, 03/12/2012 08:11:00 +07:00

(VTC News) – Việc sửa đổi nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu sẽ theo hướng giảm dần tính độc quyền, minh bạch giá xăng và giảm dần sự can thiệp của nhà nước.

(VTC News) – Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) ông Võ Văn Quyền cho hay, vụ việc Vinapco buôn lậu xăng dầu đang được Cục điều tra chống buôn lậu và bên công an phối hợp giải quyết.

Liên quan đến việc buôn lậu xăng dầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco), tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 11 của Bộ Công thương diễn ra chiều 3/12, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước cho biết, Bộ Công thương đã yêu cầu Vinapco báo cáo.

Vụ việc đang được Cục điều tra chống buôn lậu và bên công an phối hợp giải quyết. Kết quả xử lý thế nào sẽ căn cứ vào kết quả này.


“Để tránh quy kết oan sai và làm sai nguyên tắc, khi có kết quả Bộ Công thương sẽ công bố, trên nguyên tắc là bất cứ cá nhân, đơn vị nào sai sẽ xử theo đúng quy định pháp luật”, ông Quyền nhấn mạnh.

Cũng trong buổi họp báo, đại diện Bộ Công thương cho hay: Việc sửa đổi nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu sẽ theo hướng giảm dần tính độc quyền, minh bạch giá xăng và giảm dần sự can thiệp của nhà nước.

“Hiện Bộ đang khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp, địa phương để tập hợp đánh giá. Nguyên tắc là dựa trên những vấn đề dư luận quan tâm nhất như: giảm dần tính độc quyền, minh bạch giá xăng,…Định hướng là tạo ra thị trường xăng dầu cạnh tranh, giảm dần sự can thiệp hành chính của nhà nước”, ông Quyền nhấn mạnh.

Sẽ siết chặt thị trường gas 
Đối với thị trường gas, ông Quyền cho biết, hiện Bộ Công thương đang rà soát thị trường gas, thị trường này mới phát triển trong mấy năm gần đây, bình quân tăng 10 – 15%/năm, quy mô phân tán, nên việc xây dựng thị trường gas lành mạnh, văn minh thì còn rất dài.

Qua 2 năm thực hiện, thị trường gas cũng đã bộc lộ rất nhiều vấn đề như: quản lý hệ thống sang chiết gas còn chưa chặt, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ hay xuất hiện việc làm giả, kinh doanh trái phép,…

“Thời gian vừa qua, thị trường gas trong nước “nóng” lên là do thị trường gas thế giới biến động, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm soát nên nhiều hành vi vi phạm được phát hiện”, ông Quyền nói.

Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn