Công an Đắk Lắk bắt hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu

Pháp luậtThứ Sáu, 27/12/2019 16:42:56 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu vừa được Công an Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ trong dịp cuối năm 2019.

Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 nghi can cho công an huyện Krông Búk để điều tra về việc vận chuyển và tàng trữ pháo lậu. 

Công an Đắk Lắk bắt hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu  - 1

Nghi can cùng tang vật tại cơ quan điều tra. 

Khoảng 1h30 ngày 27/12, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác Trạm CSGT Krông Búk phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 81A-187.90 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Trên xe có 14 hộp giấy chứa 23 kg pháo.

Tài xế Hoàng Phương Nam 38 tuổi, trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết số pháo trên thuộc về người đi cùng tên là Huỳnh Thanh Sơn (sinh năm 1989, trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai).

Công an Đắk Lắk bắt hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu  - 2

Lê Thanh Hà cùng số pháo lậu bị bắt giữ. 

Ngày 25/12, sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Ea Kar phát hiện và bắt giữ Lê Thanh Hà (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Ea Kar) khi Hà đang vận chuyển 7,1 kg pháo trứng đi bán.

Khám xét tại nơi ở của người này, công an phát hiện thêm 10,5 kg pháo các loại. Tại cơ quan điều tra, Hà thừa nhận mua lượng pháo lậu trên để bán.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn