Công an Đà Nẵng báo cáo về 2 vụ án xâm hại trẻ em rúng động dư luận

Pháp luậtThứ Sáu, 04/10/2019 22:09:00 +07:00

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng báo cáo với Đoàn giám sát Quốc hội về 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em mà thủ phạm là bố ruột và cha dượng của các nạn nhân.

Chiều 4/10, tại buổi làm việc của Đoàn giám sát Quốc hội với UBND TP Đà Nẵng về thực hiện chính sách, luật pháp về phòng, chống xâm hại trẻ em, Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Đà Nẵng báo cáo với đoàn về một số vụ án xâm hại trẻ em nghiêm trọng xảy trên địa bàn thành phố.

Anh-xam-hai 3 4

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trong đó, 2 vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng thời gian qua là vụ cha dượng xâm hại 2 con riêng của người tình dẫn đến 1 cháu có bầu, sinh con và vụ cha ruột xâm hại con gái.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Việt, trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của chị H. về việc Huỳnh Ngọc Tân (37 tuổi) có hành vi quan hệ tình dục với 2 con gái riêng của chị là cháu N. (14 tuổi) và cháu (11 tuổi).

Từ đơn tố cáo, cơ quan công an điều tra, xác định, năm 2014, Tân và H. (38 tuổi) thuê trọ tại khu Phước Lý, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng chung sống như vợ chồng.

Trong thời gian sống chung nhà, Tân lần lượt có quan hệ với cháu N. và T. dẫn đến N. mang thai và sinh con.

“Trong thời gian điều tra vụ án thì Huỳnh Ngọc Tân chấp hành thi hành án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến ngày 30/8/2019, Tân mãn hạn tù nên cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, tổ chức giám định ADN và xác định Tân là cha ruột của đứa trẻ do cháu N. sinh. Chúng tôi đã bắt giam Huỳnh Ngọc Tân về hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, Thượng tá Việt cho biết.

Về vụ án xâm hại tình dục con ruột, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, đơn vị đang xin ý kiến thỉnh thị của Cơ quan Điều tra Bộ Công an để xử lý.

Anh-xam-hai 4 5

Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng báo cáo về một số vụ án án xâm hại tình dục xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng. 

Theo đơn tố cáo, ông Hồ Văn Thanh xâm hại chính con gái ruột của mình và 3 cháu bé khác là bạn của con.

Theo điều tra, xác minh ban đầu, Thanh và bà Nguyễn Thị Phương D. sống với nhau (không có hôn thú), sinh được cháu N.

Tuy nhiên, sau đó Thanh chấp hành án phạt tù nên bà D. nuôi dưỡng cháu N. Sau thời gian chấp hành án xong, Thanh ra trại, thuê một căn nhà lưu trú trên địa bàn quận Thanh Khê.

Do bận công việc làm ăn nên bà D. thường đưa cháu N. đến gửi nhờ Thanh trông nom. Quá trình trông giữ này, Thanh có quan hệ giao cấu với cháu N.

Ngoài cháu N. thì còn có 3 bé gái là bạn của N. cũng bị Thanh có hành vi sàm sỡ”, Thượng tá Đặng Ngọc Việt cho biết thêm.

Tuy nhiên, sau khi nhận được đơn trình báo của bà D., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê vào cuộc xác minh và ra quyết định khởi tố vụ án thì Hồ Văn Thanh bỏ trốn.

Đến tháng 5/2018, cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt được Hồ Văn Thanh. Tuy nhiên, qua đấu tranh, ông Thanh không thừa nhận hành vi giao cấu với cháu N. và sàm sỡ 3 bé gái khác. VKSND thành phố nhận thấy không đủ chứng cứ chứng minh Thanh có hành vi hiếp dâm trẻ em nên không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Vì vậy, hiện chúng tôi đang xin ý kiến của Bộ Công an về hướng xử lý vụ án này”, Thượng tá Việt nói.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Công an TP Đà Nẵng báo cáo về vụ án cha giết con vứt xác xuống sông Hàn. Theo đó, hiện cơ quan công an đã bắt giam bị can và khẩn trương hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan chức năng đưa ra xét xử.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn