Công an bị dân 'mời' về phường: Trưởng Công an quận lên tiếng

Thời sựThứ Tư, 23/07/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News) - Trưởng Công an Hoàng Mai (Hà Nội) nói về thông tin video 'Công an bị dân 'mời' về phường' được đăng tải trên mạng internet ngày 20/7 vừa qua.

(VTC News) - Thay vì xuất trình giấy tờ thì tài xế ô tô lại đề nghị thượng úy công an “về phường làm việc”.

Mới đây, trên mạng internet xuất hiện một video dài hơn 10 phút ghi lại cảnh đôi co giữa một tài xế ô tô và một số cán bộ công an.

>>>Video: Tài xế chống nạnh, mời công an lên phường làm việc
Theo nội dung video này thì một chiến sĩ công an đã yêu cầu tài xế ô tô dừng xe để kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm. Tuy nhiên, thay vì xuất trình giấy tờ thì tài xế lại “đề nghị” chiến sĩ công an này “về phường làm việc”.
.
 Một chiến sĩ công an bị tài xê ô tô "vặn" vì không đeo biển tên.
“Tôi đề nghị đồng chí không có phù hiệu gì, tôi không biết đồng chí là ai, tôi mời đồng chí về công an phường,” người tài xế mặc áo xanh nói.
Trước hành động của tài xế ô tô, một chiến sĩ công an đề nghị: “Không phải anh mời chúng tôi mà là chúng tôi sẽ mời anh về phường. Nhưng trước hết anh phải xuất trình đầy đủ giấy tờ.”
 Tài xế liên tiếp "mời" công an cùng về phường làm việc.
Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 20/7, tại khu vực bến xe Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên quan đến video này, PV VTC News đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng Công an quận Hoàng Mai.
"Hiện tôi chưa biết đến thông tin này. Chúng tôi sẽ xác minh sự việc," Đại tá Tỉnh nói.

>>>Video: Tài xế chống nạnh, mời công an lên phường làm việc

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi thêm về việc cán bộ công an khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn có phải đeo biển tên hay không, Đại tá Tỉnh không xác nhận là đúng hay sai mà chỉ cho biết: "Có phải đeo biển hay không thì đó là thuộc về điều lệnh. Điều lệnh đã quy định đầy đủ cả rồi. Phóng viên hỏi vậy thì hơi thừa...(!?)."

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn