Confederations Cup: Nguồn gốc Arab, sân tập của Brazil và nguy cơ bị 'giải tán'

Thể thaoThứ Sáu, 16/06/2017 15:30:00 +07:00

FIFA Confederations Cup (Confed Cup) sẽ khai mạc vào ngày mai (17/6) tại nước Nga, dưới đây là những thông tin thú vị về giải đấu mang tính tập dượt cho nước chủ nhà World Cup 2018.

Confed Cup có những đội nào?

Bảng A: Nga (chủ nhà), New Zealand (vô địch châu Đại Dương), Bồ Đào Nha (vô địch Euro), Mexico (vô địch CONCACAF).

Bảng B: Đức (vô địch World Cup), Australia (vô địch Asian Cup), Chile (vô địch Copa America), Cameroon (vô địch CAN).

Ngoài chủ nhà Nga và đương kim vô địch thế giới Đức, đội bóng giành vé dự Confed Cup sớm nhất là Australia. Đội tuyển này vô địch Asian Cup vào tháng 1/2015 và đây là lần đầu tiên người Úc tham dự Confed Cup với tư cách là đại diện của châu Á (năm 1997, 2001 và 2005 đại diện cho châu Đại Dương).

link-xem-truc-tiep-u22-viet-nam-vs-u20-argentina-1905119

 Bồ Đào Nha lần đầu dự giải với tư cách là nhà ĐKVĐ Euro.

Đội tuyển Chile vô địch Copa America hai năm liên tiếp 2015 và 2016, nhưng tính suất dự Confed Cup theo năm 2015 (vì giải năm 2016 chỉ mang tính kỷ niệm).

Do giải vô địch CONCACAF diễn ra với mật độ hai năm một lần nên hai nhà vô địch gần nhất là Mỹ (2013) và Mexico (2015) phải thi đấu thêm một trận tranh suất dự Confed Cup. Mexico là đội chiến thắng với tỉ số 3-2, nhờ bàn thắng ở phút 118 của Paul Aguilar.

New Zealand và Bồ Đào Nha vô địch châu lục trong mùa hè năm 2016. Đội cuối cùng của Confed Cup được xác định là Cameroon, sau khi họ vô địch CAN vào tháng 2/2017.

Nguồn gốc giải đấu

Giải đấu quy tụ nhà vô địch các châu lục được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 tại Saudi Arabia với tên gọi King Fahd Cup, đặt theo tên quốc vương nước chủ nhà. Argentina, Mỹ và Bờ Biển Ngà là những đội khách mời, trong đó đại diện của Nam Mỹ với Diego Simeone, Gabriel Batistuta… đã giành chức vô địch. King Fahd Cup diễn ra thêm một lần nữa vào năm 1995 và Đan Mạch là đội lên ngôi.

Năm 1997, FIFA chính thức đưa giải đấu vào hệ thống và đổi tên thành FIFA Confederations Cup, tổ chức hai năm một lần. Kể từ năm 2005, chu kỳ của Confed Cup được ấn định là 4 năm và diễn ra trước World Cup 1 năm tại chính quốc gia đăng cai giải vô địch thế giới.

Brazil vô địch nhiều nhất

Confed Cup cũng được coi là “mỏ” danh hiệu của Brazil. Qua 7 lần tổ chức giải, chiếc cúp đã 4 lần lọt vào tay đội tuyển vàng-xanh, trong đó có cả 3 kỳ Confed Cup gần nhất. Dù vậy, chiếc cúp này lại là một “dớp đen”, bởi chưa có nhà vô địch Confed Cup nào lên ngôi ở World Cup hoặc giải đấu cấp châu lục trong năm tiếp theo cả.

brazil confed

 Brazil vô địch Confed Cup 2013 và thua thảm Đức ở World Cup 2014.

Nguy cơ bị hủy bỏ

Mang tiếng là giải đấu quy tụ các nhà vô địch của bóng đá thế giới nhưng sức hấp dẫn của Confed Cup lại không cao, với cả người hâm mộ lẫn các đội tuyển. Một số LĐBĐ quốc gia tại châu Âu đã tẩy chay giải đấu này vì không muốn cầu thủ của mình phải trải qua hai mùa hè liên tiếp không được nghỉ ngơi.

Ở Confed Cup 2017, đội tuyển Đức thậm chí còn cất hàng loạt ngôi sao ở nhà và chỉ cử đội hình gồm những cái tên hiếm khi được triệu tập trước đây.

Confed Cup 2021 chắc chắn không được tổ chức ở Qatar và FIFA vẫn chưa tìm ra được phương án thay thế hợp lý. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn