Con trai trùm giang hồ có tiếng TP.HCM giết người

Pháp luậtThứ Tư, 03/12/2014 08:28:00 +07:00

(VTC News) - Tính có biệt danh là “Tí Em”, là con của trùm giang hồ có tiếng ở Q.4 cùng thời với trùm giang hồ Năm Cam.

(VTC News) - Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT công an Q.1 (TP.HCM) cho biết, công an đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Văn Tính (28 tuổi, ngụ P.3, Q.4) để điều tra hành vi giết người.

Cũng theo công an quận 1, hồ sơ vụ án sau khi hoàn tất sẽ chuyển cùng nghi can Tính cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng 2/12, anh Đỗ Minh Thắng (27 tuổi, quê quán TP Hải Phòng) cùng một nhóm bạn khoảng 10 người đến ăn nhậu tại quán Biển Dương (đường Nguyễn Thái Học, Q.1).

 Nghi can Phạm Văn Tính bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an

Đến 3h30 cùng ngày, anh Thắng chạy xe chở bạn gái về rồi quay trở lại định nhậu tiếp, khi đi ngang qua bàn số 42 thì xảy ra cự cãi với Tính đang nhậu cùng 4 người bạn. Bất ngờ Thắng lấy ghế đánh Tính sau đó 2 nhóm xông vào đánh nhau.

Tính đã rút con dao xếp thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực khiến Thắng gục tại chỗ. Thắng được nhóm bạn đưa vào bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Riêng Tính sau khi gây án đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo công an Q.1 phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.
 Tang vật gây án

Chiều cùng ngày, lực lượng công an Q.1 đã ập vào khách sạn Vân Anh (số 72-74 đường 14, P.4, Q.4) bắt được Tính, thu giữ tang vật là một con dao xếp, 1 xe gắn máy SH cùng một số giấy tờ tùy thân.

Theo công an Q.1, Tính đã từng gây ra một số vụ ẩu đả trong thời gian qua nhưng do chưa đủ chứng cứ để xử lý đối với nghi can này. Được biết, Tính có biệt danh là “Tí Em”, là con của trùm giang hồ có tiếng ở Q.4 cùng thời với trùm giang hồ Năm Cam. 


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn