Con trai kéo bạn về nhà đánh mẹ, cướp tiền đi mua ma túy

Pháp luậtThứ Sáu, 17/08/2018 12:28:00 +07:00

Triệu Tòn Yết biết mẹ của mình là bà Lý Mùi Khe (51 tuổi) vừa được em gái cho hơn 20 triệu đồng để trả nợ Ngân hàng nên đã cùng Thuận đã lên kế hoạch cướp số tiền này.

Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Nguyễn Đức Thuận (23 tuổi, trú tại thị trấn Tinh Túc) và Triệu Tòn Yết (25 tuổi, trú tại thị trấn Tinh Túc, huyện Nguyên Bình) về hành vi cướp tài sản. 

Trước đó, trưa 27/7, Công an huyện Nguyên Bình nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại nhà bà Lý Mùi Khế, tổ 9, thị trấn Tĩnh Túc. 

Sau 10 ngày truy tìm, căn cứ vào các tài liệu thu được, Công an huyện Nguyên Bình đã phối hợp với Công an phường Cự Khối, quận Long Biên, TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Đức Thuận và Triệu Tòn Yết về hành vi cướp tài sản.

thumb_660_19f5fb99-e402-440c-8d8f-54b038ff2964

 Nguyễn Đức Thuận và Triệu Tòn Yết.

Tại cơ quan điều tra, Thuận và Yết khai nhận, trước khi gây án khoảng 5 ngày, Triệu Tòn Yết biết mẹ của mình là bà Lý Mùi Khe (51 tuổi) vừa được em gái cho hơn 20 triệu đồng để trả nợ Ngân hàng nên đã cùng Thuận đã lên kế hoạch cướp số tiền này. 

Vào khoảng 5h  ngày 27/7, Thuận và Yết đã trói bà Khe lại, Yết giữ để Thuận dùng khúc gỗ đánh vào đầu, vai và lưng bà Khe rồi cướp 20 triệu đồng bà Khe để trong túi áo đang mặc.

Sau đó 2 đối tượng bỏ trốn lên Hà Nội nướng sạch số tiền vào ma túy và ăn chơi.

(Nguồn: Công an nhân dân)
Bình luận