Con trai chết đột ngột, mẹ bí mật làm điều ai cũng ghê rợn

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 01/06/2021 15:04:34 +07:00
(VTC News) -

Tự huyễn hoặc bản thân rằng nếu chăm sóc chu đáo, con trai sẽ sống lại nên bà mẹ 50 tuổi không mai táng con mà đặt thi thể trên giường, lau rửa hằng ngày.

Ai cũng biết sự thật rằng con người không thể sống lại từ cõi chết, nhưng có những người vì bi thương quá độ khi người thân qua đời mà có hành động kỳ quặc, thậm chí điên rồ.

Theo báo chí Thái Lan, cảnh sát huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan mới đây nhận được tin báo, một thi thể đàn ông được phát hiện trong căn nhà cho thuê ở phố Bang Kaeo, thi thế đang phân hủy. Họ lập tức đến hiện trường điều tra và được biết người phụ nữ thuê nhà tên là Putinan Sodmani, 50 tuổi, có con trai là anh  Pan Peng, 21 tuổi. 

Con trai chết đột ngột, mẹ bí mật làm điều ai cũng ghê rợn  - 1

Cảnh sát tập trung tại căn nhà đi thuê của bà Putinan Sodmani.

Khi cảnh sát huyện Bang Phli ập vào, họ phát hiện trên giường đặt cái xác đang phân hủy của một nam thanh niên. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và thu hút vô số ruồi. Bà Putinan Sodmani biện minh rằng bà giữ thi thể con trong nhà là do dịch bệnh hoành hành, mọi dịch vụ mai táng, chôn cất đều không được chu đáo; mặt khác là do bà không thể chấp nhận cái chết đột ngột của con trai.

Con trai chết đột ngột, mẹ bí mật làm điều ai cũng ghê rợn  - 2

Căn phòng nơi tìm thấy xác chết của nam thanh niên 21 tuổi.

Người mẹ nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc chu đáo, con trai bà sẽ sống lại, do đó không muốn đưa con đi chôn cất. Sau khi anh Pan Peng qua đời, hằng ngày bà vẫn lau rửa thi thể con, mãi cho đến khi hàng xóm sinh nghi và phát hiện ra sự thật.

Một người hàng xóm cho biết: "Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến tôi không thể ngủ được. Tôi sang phòng khác ngủ nhưng vẫn thể chợp mắt. Sáng hôm sau, tôi đến phòng bà Putinan thì phát hiện xác chết ở trong. Quá sợ hãi, tôi gọi điện báo cảnh sát để làm rõ sự việc".

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân cái chết của con trai bà Putinan Sodmani.

Tùy Ý(Sina)
Bình luận
vtcnews.vn