Con trai cầm dao truy sát bố đẻ và mẹ kế trong đêm

Pháp luậtChủ Nhật, 17/01/2016 09:00:00 +07:00

Cho rằng bố và mẹ kế lên kế hoạch giết mình, đối tượng cầm dao truy sát nạn nhân đến bất tỉnh.

(VTC News) - Cho rằng bố và mẹ kế lên kế hoạch giết mình, đối tượng cầm dao truy sát nạn nhân đến bất tỉnh.

Ngày 16/1, nguồn tin từ Công an Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (31 tuổi, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò) về hành vi giết người.
Nghi bố và mẹ kế có ý định giết mình, Hùng quyết định ra tay trước (ảnh minh họa)
Nghi bố và mẹ kế có ý định giết mình, Hùng quyết định ra tay trước (ảnh minh họa) 
Theo điều tra ban đầu, mẹ Hùng qua đời mấy năm trước, bố của Hùng là ông Trần Văn Minh tái hôn với bà Võ Thị Minh (44 tuổi). Ngoài 4 người con của vợ cũ, ông Minh có thêm một người con chung với vợ mới. Cũng kể từ đó, cuộc sống gia đình xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Khoảng 19h ngày 7/1, sau trận cãi vã với mẹ kế, Hùng dùng búa đánh vào đầu bà Minh, sau đó tiếp tục đi tìm dao để gây án. Ông Minh nghe tiếng vợ kêu cứu nên chạy đến can ngăn thì bị con trai chém 3 nhát vào đầu và vai. Hùng tiếp tục cầm dao truy sát mẹ kế đến bất tỉnh.

Hai vợ chồng ông Minh sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện cả hai đang được điều trị với thương tật nặng.

Hùng bị bắt ngay sau đó, khai báo tại cơ quan điều tra đối tượng nói rằng mâu thuẫn gia đình đã âm ỉ từ lâu. Nguyên nhân gây án, Hùng cho rằng mẹ kế và bố đã lên kế hoạch gọi người giết mình nên ra tay trước. Tuy nhiên lời khai của 2 nạn nhân đã phủ nhận điều này.

Được biết, Hùng chưa có vợ và chưa có tiền án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn