"Con trai cả của Kim Jong Il lén về chịu tang cha"

Thế giớiThứ Tư, 26/12/2012 01:16:00 +07:00

Báo Hàn Quốc nói con trai cả của Nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên Kim Jong Il, đã bí mật về Bình Nhưỡng để viếng cha hồi năm ngoái.

Một tờ nhật báo ở Seoul dẫn lời quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong Nam, con trai cả của Nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên Kim Jong Il, đã bí mật về Bình Nhưỡng tháng 12/2011 để viếng cha ngay sau khi ông Kim Jong Il qua đời.

Lễ tang ông Kim Jong-Il một năm về trước 
Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tờ JoongAng Ilbo cho biết bà Kim Kyong Hui, em gái cố lãnh đạo Kim Jong Il đồng thời là cô ruột và là người hỗ trợ mạnh mẽ cho Bí thư thứ nhất Kim Jong-Un, đã thuyết phục cháu trai mình (ông Kim Jong-Un) cho phép người anh cùng cha khác mẹ về viếng cha.

Trước đây, một số nguồn tin nước ngoài từng loan tin ông Kim Jong Nam có thể đã về Bình Nhưỡng sau khi cha ông qua đời vào ngày 17/12/2011.

Tờ báo này cho biết đây là lần đầu tiên một quan chức của Chính phủ Hàn Quốc khẳng định thông tin này.


Tỉnh cảm giữa hai anh em trở nên căng thẳng khi ông Kim Jong Nam bị thất sủng và vai trò người thừa kế được chuyển sang người em Kim Jong-Un.

Vị quan chức Hàn Quốc này còn cho biết bà Kim Kyong Hui đã nói với nhà lãnh đạo mới rằng việc con trai chịu tang cha sau khi qua đời là “đúng đạo lý."


Tờ JoongAng cho biết dường như người cô Kim Kyong Hui đã đề ra hàng loạt những hạn chế đối với chuyến thăm của Kim Jong Nam, bao gồm cả việc giữ bí mật về chuyến đi này, cụ thể là ông Kim Jong Nam chỉ được viếng cha mà không được tham dự lễ tang và phải nhanh chóng rời khỏi Triều Tiên.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn