Con thai phụ chết do cúm gia cầm đã khỏe mạnh

Sức khỏeThứ Sáu, 03/02/2012 04:41:00 +07:00

(VTC News) - Sau gần một tuần được mổ lấy ra khỏi bụng mẹ, bé gái sơ sinh con sản phụ thiệt mạng vì cúm gia cầm đã khỏe lại.

(VTC News) - Sau gần một tuần được mổ lấy ra khỏi bụng mẹ, bé gái sơ sinh con sản phụ thiệt mạng vì cúm gia cầm đã khỏe lại.

Chiều ngày 2/2, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu - cho biết sức khỏe bé gái con của bệnh nhân tử vong do cúm gia cầm đã phồi phục tốt, được chuyển sang chăm sóc tại Khoa Nhi.

Bé gái này nặng 2.300gram. Là con của thai phụ 26 tuổi ở ấp B1, xã Thạnh Tân (Thạnh Trị, Bạc Liêu) vừa bị tử vong vì nhiễm cúm A/H5N1. Lúc mới đưa ra khỏi bụng mẹ, bé gái sức khỏe yếu do mẹ mới mang thang hơn 8 tháng lại bị suy thai. Vì vậy, bé suy hô hấp nặng, nhiễm trùng ối phải thở máy.

Một ngày sau khi con gái chào đời, ngày 28/1 sản phụ 26 tuổi tử vong, kết quả xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với virus cúm gia cầm. Vì vậy con của chị đã được lấy mẫu máu xét nghiệm nhưng Bệnh viện Bạc Liêu cho biết chưa nhận được kết quả.

Chiều ngày 2/2, tại UBND huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã cử đoàn đến họp cùng lãnh đạo địa phương bàn phương án phòng chống dịch cúm gia cầm trên người. Sáng cùng ngày lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũng đã đến xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị để giám sát dịch tễ.

Bước đầu cơ quan y tế cho biết ở ấp B1 nơi vừa xuất hiện ca tử vong do cúm gia cầm, ngành y tế ghi nhận có hiện tượng gia cầm chết. Trước khi phát bệnh thai phụ 26 tuổi cũng từng giết mổ gia cầm bệnh.

Diễm Hằng
                          
                                                

        

Bình luận
vtcnews.vn