Con rể đoạt mạng bố vợ lĩnh 15 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 10/10/2018 07:58:00 +07:00

Trong lúc cự cãi, Đạt cầm cây tràm rượt đánh bố vợ khiến nạn nhân chấn thương sọ não, thiệt mạng.

Ngày 9/10, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên bị cáo Mai Tấn Đạt (30 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, năm 2008, Đạt kết hôn với con gái ông Trần Bình Trọng (ngụ tỉnh Kiên Giang). Thời gian chung sống, vợ chồng Đạt có một người con trai.

Con re doat mang bo vo mang an 15 nam tu hinh anh 1

Đạt tại phiên tòa. (Ảnh: M.Anh)

Tháng 3 vừa qua, người vợ không muốn chung sống với Đạt nữa nên bỏ nhà ra đi. Tối 17/3, Đạt đi nhậu về đến nhà, thấy ông Trọng từ Kiên Giang lên thăm cháu ngoại. Bị bố vợ (53 tuổi) mắng vì để ông phải đi bộ đến nhà, Đạt cự cãi khiến hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát.

Ông Trọng vào nhà lấy quần áo, gọi cháu ngoại cùng về Kiên Giang với mình. Bực tức, Đạt lấy đoạn cây tràm dài 1m, đuổi theo đánh ông Trọng gục ngã.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do chấn thương sọ não.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn