Còn phạm nhân đánh nhau trong trại giam

Pháp luậtThứ Tư, 15/10/2014 07:31:00 +07:00

(VTC News) – Ngoài trường hợp phạm nhân sử dụng điện thoại di động trái phép, trại giam tại Phú Thọ còn có tình trạng bị can bị đánh chết, trốn trại, trộm cắp.

(VTC News) – Ngoài trường hợp phạm nhân sử dụng điện thoại di động trái phép, trại giam tại Phú Thọ còn có tình trạng bị can bị đánh chết, trốn trại, trộm cắp ô tô gây tai nạn…

Ngày 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến kiểm tra, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại tỉnh Phú Thọ và Trại giam Tân Lập (Bộ Công an).
Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo Hội LHPN VN, lãnh đạo Hội Luật gia và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia đoàn công tác.
Đây là lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện KSND Tối cao tổ chức thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, qua đó góp phần thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra xưởng sản xuất tại trại giam Tân Lập. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tỉnh Phú Thọ hiện có 13 Nhà tạm giữ công an cấp huyện, 1 Trại tạm giam Công an tỉnh thường xuyên lưu giam gần 600 bị can thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm của cấp tỉnh, cấp huyện; xét xử phúc thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa phúc thẩm tối cao. Trại giam Tân Lập thường xuyên quản lý và giáo dục gần 4.300 phạm nhân.  
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Phú Thọ Đoàn Minh Hương cho biết, Trại giam tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tốt việc bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân theo quy định của pháp luật. 
Tại địa phương, các quyền của bị can, phạm nhân được đảm bảo; không bị nhục hình, bức cung; danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng và các quyền của bị can được tôn trọng. Chế độ giáo dục, ăn, mặc, ở, lao động, thăm gặp thân nhân, nhận quà, khám chữa bệnh cho bị can, phạm nhân tại Phú Thọ được thực hiện đầy đủ theo quy định…
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù như: Còn tình trạng giam chung người chưa thành niên với người thành niên; tình trạng bị can, phạm nhân chèn ép, đánh nhau, sử dụng điện thoại di động trái phép; diện tích giam giữ tối thiểu không đảm bảo; nhà tạm giữ Công an các huyện không có bếp ăn riêng và không có cán bộ y tế. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay đã ghi nhận 2 trường hợp bị can bị đánh chết trong trại giam; 1 trường hợp trốn trại, trộm cắp ô tô gây tai nạn…
Trước đó, vào tháng 9/2014, dư luận từng xôn xao về việc phạm nhân Nguyễn Đức Hùng (SN 1991, thi hành án 15 năm 6 tháng tù tại Trại giam Tân Lập về tội hủy hoại tài sản, môi giới mại dâm, cướp tài sản) đã mua và sử dụng điện thoại di động để liên lạc, chụp ảnh cảnh ăn uống, xăm trổ, hút thuốc lào… trong buồng giam rồi đưa lên mạng xã hội Facebook. Sau khi phát hiện sự việc, quản lý trại giam đã xử lý kỷ luật Hùng và một số phạm nhân khác có liên quan. 
Trở lại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nhận định, công tác giam giữ, thi hành án hình sự tại Phú Thọ và trại giam Tân Lập cơ bản đã chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ lưu ý, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cần có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để vấn đề buôn bán, sử dụng ma túy và sử dụng điện thoại trong trại giam; bàn kỹ vấn đề tổ chức cai nghiện tại chỗ trong trại giam bằng biện pháp phù hợp đồng thời triển khai cho cơ quan chức năng ký kết phối hợp quy chế kiểm sát buôn bán ma túy với những địa phương xung quanh khu vực giam giữ; tăng cường đối thoại với phạm nhân để nghe ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của phạm nhân.
Ông Nguyễn Thiện Nhân ủng hộ đề xuất của Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tập trung, tăng cường quản lý chặt chẽ hơn đối với những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, khó cải tạo. Bên cạnh đó cần xem xét thực hiện những đề án: Tạm tha có điều kiện đối với những tội phạm không có tính chất nguy hiểm với xã hội và Xây dựng riêng trại giam đối với tội phạm lĩnh án tử hình.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn