Con mang lựu đạn vào lớp để khoe, mẹ bị bắt

Giáo dụcChủ Nhật, 15/06/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Một bà mẹ đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát nói rằng, con trai bà đã mang một quả lựu đạn vào trường để khoe.

(VTC News) - Một bà mẹ tại bang Connecticut, Mỹ, đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát nói rằng, con trai bà đã mang một quả lựu đạn vào trường để khoe.


Bà mẹ tên Lisa Miguel, hiện đang sinh sống tại thành phố Stratford, bị cáo buộc với tội gây nguy cơ thương tích đối với các trẻ vị thành niên, tội gây nguy hiểm không màng tới hậu quả và tội sở hữu trái phép chất nổ.
Vụ việc hy hữu trên khiến trường Stratford bị đóng cửa vào hôm thứ sáu. Các học sinh được yêu cầu di chuyển ra cổng sau của trường. 
Một đội chuyên gia bom mìn được cử đến hiện trường sau đó đã xác nhận quả lựu đạn này chỉ là loại mô hình được dùng trong giảng dạy.
Khai nhận trước cảnh sát, người mẹ Miguel cho biết quả lựu đạn vốn là món quà mà ông ngoại, một cựu binh thời chiến, tặng cho con trai chị.
"Những quả lựu đạn mô hình có thể phát nổ và gây thương tích trong vùng bán kính khoảng 6 mét", theo một cảnh sát.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn