'Cơn lốc' buôn bán thiết bị cờ bạc bịp

Kinh tếChủ Nhật, 20/10/2013 12:06:00 +07:00

Thiết bị đánh bạc được rao bán tràn lan trên nhiều diễn đàn, website với những chức năng ảo diệu.

Thiết bị đánh bạc được rao bán tràn lan trên nhiều diễn đàn, website với những chức năng ảo diệu.

Cờ bạc bịp với nhiều thủ thuật và mánh khóe đã dẫn dắt bao kẻ đam mê đỏ đen vào con đường chết. Giờ đây khi khoa học phát triển, nhiều kẻ đã lợi dụng làm giàu bất chính từ việc chế tạo ra những thiết bị cờ bạc công nghệ cao.

Thiết bị đánh bạc được rao bán tràn lan trên nhiều diễn đàn, website với những chức năng ảo diệu, hứa hẹn sự giàu sang trong phút chốc khiến bao kẻ say mê bạc tiền lao vào như con thiêu thân, gây nên bao nghịch cảnh tang thương, dở khóc, dở cười.

co bac
Một trong hàng trăm website chuyên buôn bán thiết bị cờ bạc công nghệ cao có trụ sở tại Hà Nội, được tổ chức khá chuyên nghiệp. 

Từ chỗ là các mặt hàng khan hiếm, các thiết bị công nghệ cờ bạc ngày càng nhiều và xuất hiện ở mọi nơi, rao bán công khai trên mạng, thậm chí còn lập nên các website quảng bá sản phẩm.

Đặc biệt khi mạng xã hội phổ biến, những kẻ buôn bán tận dụng khả năng quảng bá rộng để tiếp thị các sản phẩm cờ bạc.

Việc mua các thiết bị cờ bạc bịp này cũng dễ dàng như mua rau ngoài chợ, tuy nhiên những thiết bị này lại có giá trên trời.


Con đường du nhập

Nhiều con nghiện cờ bạc khuynh gia bại sản vì những trò đen đỏ, có lẽ vì thế mà nhiều kẻ đã mơ tưởng để những “bảo bối” bài bạc đánh đâu thắng đó. Ý tưởng điên rồ đó được nhiều tay bạc bịp hun đúc bằng vô khối tiền bạc và thời gian. Và kết quả là sự ra đời của những thiết bị cờ bạc công nghệ cao. Từ đó cờ bạc bịp có thêm sự nổi trội, tạo  những trận phong ba bão táp trong giới bạc bịp.

Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu những thiết bị công nghệ cờ bạc còn nhiều sơ hở, độ tinh vi còn kém nên chẳng mấy người để ý và sử dụng nó. Có thể nói đây là thời kì manh nha nên các thiết bị cờ bạc công nghệ cao chủ yếu truyền tay sử dụng trong các casino tại Hồng Kông, Ma Cao… ở mức độ thử nghiệm. Quy mô buôn bán và sử dụng công nghệ cờ bạc bịp chưa thật sự rộng mở nhưng lại là bước đệm cho sự phát triển công nghệ cờ bạc bịp tinh ti hơn vào giai đoạn sau.

Bước sang những năm đầu của thế kỷ 21, công nghệ cờ bạc bịp đã hoàn thiện dần bởi bàn tay của những “kĩ sư đỏ đen”. Vì thế công nghệ cờ bạc bịp không còn nằm trong tay các nhà cái, những tay bạc chuyên nghiệp nữa mà bắt đầu lan rộng và phổ biến hơn trong các canh bạc đỏ đen trên khắp thế giới.

Ở Việt Nam, những năm đầu thế kỷ 21, những tay chơi bạc chuyên nghiệp vẫn chỉ nghe thiên hạ đồn chứ chưa được tận mắt thấy sự lợi hại của những thiết bị công nghệ cờ bạc bịp.

Cho đến khi những thiết bị này từ  Hồng Kông, Ma Cao tràn về các khu vực lân cận biên giới nước ta, trong đó phải kể đến đô thị Đông Hưng, Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.


Những địa bàn vừa nêu trên lại giáp ranh với cửa khẩu Móng Cái ( Quảng Ninh), chỉ cần vượt qua dòng sông Kalong là đặt chân lên xứ người, nơi có thể dễ dàng tìm kiếm những thiết bị cờ bạc sử dụng công nghệ tinh vi.

Chính vì những điều kiện và lòng ham muốn được sở hữu những thiết bị cờ bạc mà những kẻ mê đỏ đen cất bước săn lùng những “báu vật bịp”.

Có cung thì có cầu, đó là quy luật tất yếu. Những lái buôn hay chính những tay chơi bạc đã tìm nguồn cung ứng và mang những sản phẩm đỏ đen về nước qua con đường buôn lậu, tạo nên những cơn sốt cờ bạc bịp từ đây.


Chuyên nghiệp

Tại một website chuyên buôn bán công nghệ cờ bạc bịp có tên thietbicobac… những mặt hàng ở đây giá thấp nhất là 2 triệu đồng/thiết bị và cao nhất là hơn 180 triệu đồng.

Thế nhưng có một điều kỳ lạ, những thiết bị cờ bạc đắt đỏ này lại bán rất chạy, nhiều thiết bị cờ bạc bịp thậm chí còn cháy hàng, muốn mua phải đặt tiền trước cả tháng mới có hàng.


Có lẽ vì thế thị trường buôn bán thiết bị cờ bạc công nghệ cao nhộn nhịp hẳn lên, liên tục những website rao bán các thiết bị cờ bạc đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Minh chứng cho điều này là tìm kiếm bằng từ khóa  “thiết bị cờ bạc bịp”, Google sẽ cho 222.000 kết quả về các trang mua bán, rao vặt các thiết bị cờ bạc công nghệ cao trong vòng 0,30 giây.

Đặc biệt, những trang web chuyên cung cấp các thiết bị cờ bạc bịp xây dựng phương thức bán hàng rất chuyên nghiệp, không kém phần long trọng nếu  so với các website điện máy của các doanh nghiệp lớn. Từ việc rao bán, quảng bá sản phẩm cho đến chế độ bảo hành đều có.

Thông tin sản phẩm được rõ ràng, ý đồ và mục đích sử dụng các chức năng của dân chơi đỏ đen được thâu tóm và diễn giải cụ thể từng chi tiết, đôi khi còn có video hướng dẫn sử dụng.


Tại trang web bandocobac… xây dựng quy trình quảng bá sản phẩm rất chuyên nghiệp, đầu tiên là chuyên mục giới thiệu sản phẩm, tiếp đến là chuyên mục các sản phẩm đang khuyến mãi và lần lượt sau đó là các chuyên mục hướng dẫn sử dụng, tin tức, bảo hành và cuối cùng là địa chỉ liên hệ mua hàng.

Phía bên phải của website là đội ngũ nhân viên tư vấn trực tuyến bán hàng và bảo hành. Để liên lạc với đội ngũ tư vấn cờ bạc bịp, người truy cập chỉ cần kích đúp vào các biểu tượng, hệ thống sẽ tự kích hoạt cửa sổ chát Yahoo trên máy tính người truy cập. Ngoài ra, đội ngũ này có các số điện thoại kèm  theo có thể liên lạc bất cứ lúc nào.


Nhiệm vụ chính của đội ngũ tư vấn chỉ là giải đáp các thông tin về thiết bị cờ bạc công nghệ cao cho khách hàng nắm rõ hơn, đôi khi kiêm luôn việc tư vấn bảo hành sản phẩm cờ bạc, còn người làm chủ các thương vụ mua bán lại là chủ trang web với những cái tên lấp lửng như Mr Giang, Mr Đạt...

Người chủ chòm mua bán thiết bị cờ bạc công nghệ cao tại trang bandocobac.com có cái tên Mr Long kèm theo số điện thoại khá đẹp được treo ở vị trí trang trọng nhất của website.


Địa chỉ mờ ảo

Để hiểu rõ hơn quy trình buôn bán thiết bị công nghệ cờ bạc bịp, phóng viên Báo PLVN vào vai những tay chơi cờ bạc cần mua thiết bị cờ bạc bịp.

Sau khi tìm hiểu kĩ các website, chúng tôi quyết định chủ động liên hệ với Mr Giang có số điện thoại 016839229... là chủ cửa hàng  bán đồ cờ bạc có tên “Công ty thiết bị nghe nhìn đa phương tiện Đất Cảng” được treo lơ lững trên website thietbicobac…


Sau những lời chào hỏi thông thường, tôi (PV) chủ động hỏi Giang về các thiết bị cờ bạc công nghệ cao. Mặc dù việc mua bán thiết bị cờ bạc của Giang đã rõ như ban ngày và dĩ nhiên người gọi đến choGiang chủ yếu là đặt hàng thiết bị cờ bạc, thế nhưng Giang vẫn đánh trống lảng và dò hỏi thông tin bằng các câu hỏi nghi vấn: “Thế anh là ai? Anh ở đâu?”.

co bac
Không khó khăn để mua một thiết bị cờ bạc bịp trên mạng 
Sau khi thỏa mãn các câu hỏi nghi vấn, Giang mới vào thẳng vấn đề: “Chắc anh đã tham khảo sản phẩm và giá cả trên website của chúng tôi rồi. Vậy anh muốn mua thiết bị nào”. Tôi trả lời: “Vâng, tôi thấy chỗ anh có cho thuê một số thiết bị. Tôi đang cần thuê bộ sóc đĩa, giá cả thế nào anh?”.


Giang trả lời: “Anh muốn thuê bộ bát đĩa hình hay bộ bát đĩa khiển, thời gian thuê của anh là bao lâu? Nếu thuê trong một tuần bộ đĩa hình anh phải đặt cọc 3,5 triệu đồng, sau khi hết thời gian thuê anh phải trả cho chúng tôi và nhận lại khoản tiền 2 triệu đồng, nhưng với điều kiện thiết bị thuê không bị hỏng hóc hoặc sứt mẻ.

Còn nếu anh thuê bộ đĩa khiển thì anh phải đặt cọc 7 triệu đồng, sau khi trả hàng theo đúng điều kiện anh sẽ nhận lại 4 triệu đồng tiền đặt cọc. Các khoản bị trừ từ tiền đặt cọc là phí dịch vụ thuê mà anh phải trả”.


Để hiểu rõ thêm quy trình buôn bán các thiết bị cờ bạc công nghệ cao, tôi vờ đồng ý thuê bộ bát đĩa hình với giá đặt cọc 3,5 triệu đồng.

Khi mọi thỏa thuận đã xong, tôi hỏi Giang về địa chỉ cửa hàng, bởi vì hầu hết các website công khai buôn bán thiết bị cờ bạc công nghệ cao địa chỉ cửa hàng bán đều mập mờ.

Thông tin địa chỉ cửa hàng của Giang cũng vậy, mọi thứ đều rõ ràng nhưng địa chỉ thì như sau: “cơ sở 1: Hồ Tùng Mậu – Cầu Giấy – Hà Nội, cở sở 2: Xã Đàn – Đống Đa – Hà Nội…”.


Trở lại câu hỏi địa chỉ cửa hàng, lúc này Giang chững lại một chút để suy nghĩ, rồi hỏi ngược lại: “Vậy anh ở đâu để công ty tôi  mang hàng tới”.

Tôi  trả lời “Tôi ở Hà Đông, anh cứ cho địa chỉ để tôi qua. Tôi muốn tham khảo một số thiết bị khác nữa”. Nhưng Giang vẫn một mực không chịu cho địa chỉ cửa hàng với lý do:
“Anh thông cảm, anh em mình trong giới này lấy uy tín là chính, chứ bọn em buôn bán cái này cũng không được lời lãi là bao, lỡ không may bị bắt thì rắc rối lắm.

Nếu anh mua nhiều thiết bị cao cấp hơn thì em sẽ dẫn anh đến kho hàng cho anh chọn thoải mái. Anh cứ yên tâm, chỗ em làm ăn uy tín, có chế độ bảo hành đàng hoàng mà”.


Vì không đồng ý thuê khi không được đến kho hàng xem nên cuộc thỏa thuận thuê dụng cụ cờ bạc bịp giữa tôi và Giang kết thúc bằng một cuộc hẹn không rõ thời gian, địa điểm và vì còn đợi Giang sắp xếp và thông báo sau.

Theo PLVN

Bình luận
vtcnews.vn