Con gái cựu Thủ tướng Anh đối mặt cướp có súng

Thế giớiThứ Sáu, 20/09/2013 01:55:00 +07:00

(VTC News) - Một chuyên gia an ninh Anh nói việc con gái một cựu Thủ tướng Anh không hề được bảo vệ và phải đối mặt nguy hiểm là điều 'rất khó chấp nhận'.

(VTC News) - Một chuyên gia an ninh Anh nói việc con gái một cựu Thủ tướng Anh không hề được bảo vệ và phải đối mặt nguy hiểm là điều 'rất khó chấp nhận'.

Hôm 19/9, Kathryn Blair, 25 tuổi, bị tấn công khi đang cùng một nhóm bạn đi dạo tại khu Marylebone, London – Anh.

Kathryn Blair (ở giữa), con gái cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm 14/9 

Cảnh sát London cho biết trước đó khoảng 30 phút, một vụ cướp khác cũng xảy ra ở khu vực này và 2 vụ việc được cho là có liên quan với nhau.

Vụ cướp bất thành đầu tiên được thực hiện bởi một nghi can mặc quần áo đen và đeo mặt nạ, được cho là tiếp tục tham gia vào vụ thứ hai cùng một tên khác.

Sở Cảnh sát London nói trong cả hai trường hợp, các nạn nhân khai báo bị những tên cướp uy hiếp bằng súng nhưng chúng không cướp cò và cũng không có ai bị thương.

Rachel Grant, phát ngôn viên Văn phòng của cựu Thủ tướng Blair cho biết: "Kathryn cùng các bạn của cô hiện vẫn an toàn và không ai bị cướp bất cứ thứ gì”.

Một chuyên gia an ninh Anh nói việc con gái một cựu Thủ tướng Anh không hề được bảo vệ và phải đối mặt với nguy hiểm là chuyện rất khó chấp nhận. Đồng thời, vụ tấn công làm tăng thêm mối lo ngại cho sự an toàn của con gái ông Tony Blair.

Tony Blair, 60 tuổi, giữ chức thủ tướng Anh từ năm 1997 đến 2007. Ông là người đưa ra quyết định Anh tham gia vào cuộc chiến tranh Iraq. Các nhóm Hồi giáo cực đoan từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích và đe dọa ông Blair.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn