Con gái 11 tuổi muốn bỏ học, bố cho ra đồng phơi nắng suốt 4 tiếng để đào củ sen

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 28/04/2022 11:23:00 +07:00
(VTC News) -

Hành động bắt con tự tay đào củ sen để dạy trẻ hiểu giá trị giáo dục của ông bố Trung Quốc gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt.

"Con gái tôi đang trong thời kỳ nổi loạn. Giáo viên nói lại với tôi rằng con không muốn tới trường nữa", ông bố họ Ye tới từ Hồ Bắc (Trung Quốc) chia sẻ. 

Để con hiểu được việc học có ý nghĩa thế nào với tương lai, Ye đưa con ra cánh đồng sen nơi ông nội cô bé làm việc. Cô bé bị bố bắt đào củ sen suốt 4 tiếng dưới trời nắng gắt. Em sau đó bị cháy nắng và bong tróc da. 

"Nhanh cởi giày ra và xuống nước đi. Nếu con không muốn đến trường thì phải đối mặt với thực tế cuộc sống", Ye nói với con gái trong video. 

Cô bé làm theo nhưng khóc lớn và lấy áo lau nước mắt. 

Con gái 11 tuổi muốn bỏ học, bố cho ra đồng phơi nắng suốt 4 tiếng để đào củ sen - 1

Cô bé khóc lớn khi bị bố phạt đào củ sen. (Ảnh: SCMP)

Đoạn video sau khi đăng tải gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt. 

Một số người cho rằng, Ye có thể dùng các phương pháp nhẹ nhàng hơn để dạy con gái "bài học quan trọng về cuộc sống". 

"Đó là ý tưởng hay, nhưng nó nguy hiểm và cô bé bị cháy nắng", một tài khoản Weibo bình luận. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để đối phó với thời kỳ nổi loạn của con, các phụ huynh cần phải cứng rắn như Ye. 

"Tôi đã lưu lại video này và dự định trình chiếu trong lớp học", một người tự nhận là giáo viên cho hay. 

"Anh có định tổ chức một chuyến đi thực tế không. Tôi sẽ đăng ký cho cháu nhà tôi tham gia để biết cuộc sống khó khăn thế nào", một người khác bình luận. 

Việc nuôi dạy con cái theo chiều hướng nghiêm khắc gây ra những cuộc tranh luận xã hội gay gắt trong nhiều năm. Năm ngoái, một phụ nữ bị tước quyền nuôi con sau khi cô này phạt con gái 12 tuổi một cách thô bạo vì không học bài. 

Diệu Hoa(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp