Con gái 1 tháng tuổi làm 'phù dâu' cho mẹ trong ngày cưới

Đời sốngThứ Tư, 27/12/2017 08:00:00 +07:00

Hình ảnh cô dâu vừa mặc váy cưới vừa cầm bình sữa cho con bú trên xe hoa khiến cho mọi người ai nấy đều xôn xao và tò mò.

Người ta thường nói trong tình yêu không nên quan trọng tuổi tác, ý muốn nói phụ nữ nên lấy chồng hơn tuổi vì đàn ông lớn tuổi sẽ có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Khi đó họ được yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn.

Thế nhưng, vẫn có những cô gái đã dùng cả thanh xuân của mình chỉ để yêu và lấy một người đàn ông bằng tuổi, thậm chí người đàn ông đó còn chưa đủ cả tuổi kết hôn. Tuy còn trẻ, nhưng cặp đôi này vẫn hạnh phúc và luôn trân trọng nửa kia của cuộc đời mình. Chỉ cần trái tim cùng nhịp đập với trái tim thì hạnh phúc luôn đong đầy...

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Cô gái may mắn và hạnh phúc trong câu chuyện “Con gái yêu của mẹ - phù dâu xinh đẹp nhất thế giới này” ở trên chính là Nguyễn Ngọc Trâm, 21 tuổi, hiện Trâm đang sinh sống tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Chồng cô là Nguyễn Trí Đức, bằng tuổi. Trò chuyện với Trâm thì được biết, lúc mới quen người chồng bây giờ, cô chỉ nghĩ là yêu thôi chứ chưa xác định tiến đến hôn nhân gì cả. Nhưng cuối cùng được hai bên gia đình vun vén, lại thêm việc Trâm mang thai nên hai người quyết định về sống chung một nhà.

 “Em tỏ tình với chồng vào giao thừa năm 2016, lúc đấy nghĩ yêu cho vui thôi, không ngờ lại yêu đến lúc cưới nhau luôn.” Trâm vui vẻ chia sẻ.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngủ, em bé và cận cảnh
Phù dâu 1 tháng 15 ngày tuổi đặc biệt nhất lễ cưới

Cũng như bao cặp đôi trẻ tuổi khác, ngay từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, cặp đôi này cũng gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Yêu bằng tuổi tưởng dễ nhưng thật ra khó hơn so với chúng ta tưởng tượng. Vì cả hai cùng trẻ con và đều không biết nhường nhịn nhau những lúc cãi vã, xích mích trong chuyện tình cảm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, Trâm và người chồng hiện tại đã cùng nhau vượt qua tất cả để tìm lại hạnh phúc.

Video: Hé lộ chi phí đám cưới rẻ bất ngờ của cặp đôi 'Hậu duệ mặt trời'

“Thời gian yêu nhau bọn em cũng trải qua rất nhiều sóng gió, cãi vã, vì bằng tuổi nhau nên không đứa nào chịu nhường đứa nào. Mấy lần tưởng suýt chia tay rồi nhưng có lẽ là số phận đưa đẩy nên em với anh bây giờ vẫn cứ sống với nhau.”

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, kính mắt và cận cảnh

Trâm chia sẻ rằng, lấy nhau sớm như thế nhưng cô được bố mẹ chồng rất yêu thương, coi như con đẻ nên cũng đỡ bỡ ngỡ khi mới về nhà chồng. Chồng thì luôn giúp đỡ cô mọi việc, từ làm việc nhà đến chăm con. Cuộc sống vợ chồng trẻ vẫn còn đang đi học nên hai người cũng có nhiều điểm chung nên càng thương nhau nhiều hơn.

Bọn em còn trẻ, sống phụ thuộc bố mẹ, nhưng bố mẹ chồng em là người rất tốt, cưới lấy ngày cho bọn em từ tháng 5 âm lịch nên em về nhà chồng ở. Thời gian bầu bí ở với bố mẹ chồng, ông bà đối xử với em rất tốt, có gì em đều chia sẻ được, không ngại ngùng hay khách sáo gì cả.

Em làm gì không phải ông bà cũng dạy bảo ngay chứ không để bụng trách móc gì. Cuộc sống vợ chồng ai cũng có lúc buồn, lúc vui, lúc cãi vã. Chồng em là người không biết nói hoa mĩ, nhưng cứ đi học về là ôm ấp cưng nựng vợ con. Đang đi học cũng làm thêm để phụ giúp gia đình. Vừa làm cha, làm chồng, làm sinh viên,...em thương anh ấy rất nhiều, em biết anh ấy đã cố gắng rất nhiều.” Trâm chia sẻ.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, đám cưới và ngoài trời

Bây giờ, Trâm cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình khi kết quả của tình yêu đó là một bé gái kháu khỉnh hơn 1 thang tuổi.

“Dù mới 20 tuổi, nhưng anh ấy đối nhân xử thế rất tốt, rất tôn trọng em và gia đình nhà ngoại. Nói chung, em rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, bé nhà em nhà đã đc 1 tháng 15 ngày, cháu trộm vía thương mẹ nên có vẻ ngoan.”

Ai trong chúng ta đều cố gắng mỗi ngày chỉ để tìm kiếm một tình yêu, một hạnh phúc giản đơn của riêng mình. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không ở đâu xa mà ở rất gần chúng ta hãy nắm lấy và trân trọng những gì mình đang có như vậy tình yêu mới trở nên tuyệt vời, hạnh phúc mới đơm hoa kết trái được.

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn