Con đường trở thành huyền thoại của nhà bác học Albert Einstein

Kinh tếThứ Hai, 05/10/2015 06:52:00 +07:00

Con đường trở thành huyền thoại công nghệ của nhà bác học thiên tài Albert Einstein chính là từ trí tuệ hơn người, khả năng học hỏi và ý chí vươn lên

Albert Einstein sinh ra ở Ulm, Đức vào ngày 14/3/1879. Trong ảnh là mẹ của ông, bà Pauline Koch còn cha của ông là Hermann Einstein.

Albert Einstein sinh ra ở Ulm, Đức vào ngày 14/3/1879. Trong ảnh là mẹ của ông, bà Pauline Koch còn cha của ông là Hermann Einstein.

Năm 1 tuổi, gia đình ông chuyển về thủ đô Munich để thành lập một công ty đồ điện. Thời điểm này, cả gia đình đều lo ngại về khả năng nhận thức của cậu bé Albert vì cậu dường như chậm chạp trong việc học hỏi

Năm 1 tuổi, gia đình ông chuyển về thủ đô Munich để thành lập một công ty đồ điện. Thời điểm này, cả gia đình đều lo ngại về khả năng nhận thức của cậu bé Albert vì cậu dường như chậm chạp trong việc học hỏi

Einstein được cho học đàn violin từ năm 5 tuổi nhưng ông không thích âm nhạc cho đến năm 13 tuổi khi ông lắng nghe các bản sô-nát bất hủ. Và sau đó, Einstein vô cùng thích thú và đam mê cây đàn violin

Einstein được cho học đàn violin từ năm 5 tuổi nhưng ông không thích âm nhạc cho đến năm 13 tuổi khi ông lắng nghe các bản sô-nát bất hủ. Và sau đó, Einstein vô cùng thích thú và đam mê cây đàn violin

Albert và cô chị gái Maria. Sau đó vài năm, gia đình ông chuyển tới Italia và mọi người bắt đầu nhận ra lòng đam mê của ông với khoa học

Albert và cô chị gái Maria. Sau đó vài năm, gia đình ông chuyển tới Italia và mọi người bắt đầu nhận ra lòng đam mê của ông với khoa học

Albert Einstein có được chứng chỉ dạy môn khoa học ở tuổi 21 từ trường  Zürich Polytechnic, Thụy Sỹ vào năm 1900. Điểm chuyên môn của ông rất cao nhưng điểm toán lại không được như ý

Albert Einstein có được chứng chỉ dạy môn khoa học ở tuổi 21 từ trường Zürich Polytechnic, Thụy Sỹ vào năm 1900. Điểm chuyên môn của ông rất cao nhưng điểm toán lại không được như ý

Vào năm 1902, cha của ông qua đời, để lại cơ nghiệp kinh doanh đang dần lụi bại và các khoản nợ khổng lồ. Gánh nặng tài chính đè lên vài Albert - khi đó đang thất nghiệp

Vào năm 1902, cha của ông qua đời, để lại cơ nghiệp kinh doanh đang dần lụi bại và các khoản nợ khổng lồ. Gánh nặng tài chính đè lên vài Albert - khi đó đang thất nghiệp

Cùng năm đó, Albert Einstein có con với người bạn học là Mileva Marić. Tuy nhiên, đến nay số phận của người con gái đầu lòng từ cặp vợ chồng này không rõ ràng, có tin cho rằng họ đã để nó làm nuôi còn thông tin khác thì cho rằng đứa con gái này đã chết vì bệnh tật

Cùng năm đó, Albert Einstein có con với người bạn học là Mileva Marić. Tuy nhiên, đến nay số phận của người con gái đầu lòng từ cặp vợ chồng này không rõ ràng, có tin cho rằng họ đã để nó làm nuôi còn thông tin khác thì cho rằng đứa con gái này đã chết vì bệnh tật

Tấm bằng đại học của Einstein không giúp ông kiếm được việc làm và phải làm công việc của một bán hàng ở Bern, Đức để kiếm sống

Tấm bằng đại học của Einstein không giúp ông kiếm được việc làm và phải làm công việc của một bán hàng ở Bern, Đức để kiếm sống

Thời gian này, ông vừa làm và vừa tạo ra những tác phẩm khoa học đồng thời được nhiều người quan tâm hơn

Thời gian này, ông vừa làm và vừa tạo ra những tác phẩm khoa học đồng thời được nhiều người quan tâm hơn

Năm 1905, Albert Einstein đã mang đến cho giới khoa học một bất ngờ chấn động. Công thức năng lượng nổi tiếng nhất của ông: E= mc2

Năm 1905, Albert Einstein đã mang đến cho giới khoa học một bất ngờ chấn động. Công thức năng lượng nổi tiếng nhất của ông: E= mc2

Các 'viên gạch' đầu tiên cho Thuyết Tương đối của ông cũng bắt đầu được hình thành. Thời gian này, ALbert Einstein đã từ chối công việc giảng dạy ở Đại học Zurich để ở lại Bern, Đức

Các 'viên gạch' đầu tiên cho Thuyết Tương đối của ông cũng bắt đầu được hình thành. Thời gian này, ALbert Einstein đã từ chối công việc giảng dạy ở Đại học Zurich để ở lại Bern, Đức

Đến năm 1910, ông chào đón đứa con trai tiếp theo, là con út trong 3 người con của ông

Đến năm 1910, ông chào đón đứa con trai tiếp theo, là con út trong 3 người con của ông

5 năm sau, Albert Einstein mang tới Thuyết Tương đối hoàn chỉnh và được cả thế giới đón nhận. Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng.

5 năm sau, Albert Einstein mang tới Thuyết Tương đối hoàn chỉnh và được cả thế giới đón nhận. Thuyết tương đối miêu tả cấu trúc của không gian và thời gian trong một thực thể thống nhất là không thời gian cũng như giải thích bản chất của lực hấp dẫn là do sự uốn cong của không thời gian bởi vật chất và năng lượng.

Albert Einstein đã mất rất nhiều thời gian để có thể chứng minh lý thuyết của mình là đúng. Năm 1917, một câu hỏi đặt ra cho ông là tính khoảng cách từ một ngôi sao đến mặt trời và điều này chỉ làm được khi hiện tượng Nhật thực xảy ra

Albert Einstein đã mất rất nhiều thời gian để có thể chứng minh lý thuyết của mình là đúng. Năm 1917, một câu hỏi đặt ra cho ông là tính khoảng cách từ một ngôi sao đến mặt trời và điều này chỉ làm được khi hiện tượng Nhật thực xảy ra

Nhà khoa học Arthur Eddington sau đó đã làm thí nghiệm phức tạp và giúp Albert Einstein chứng minh được lý thuyết của mình

Nhà khoa học Arthur Eddington sau đó đã làm thí nghiệm phức tạp và giúp Albert Einstein chứng minh được lý thuyết của mình

Gia đình, các con cháu của Einstein hiểu được rằng ông vô cùng nổi tiếng và tài giỏi nhưng họ không có đủ kiến thức để biết về các công trình nghiên cứu của ông

Gia đình, các con cháu của Einstein hiểu được rằng ông vô cùng nổi tiếng và tài giỏi nhưng họ không có đủ kiến thức để biết về các công trình nghiên cứu của ông

Cùng năm mà ông trở thành nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, gia đình ông tan vỡ. Albert và Mileva Marić chính thức chia tay

Cùng năm mà ông trở thành nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, gia đình ông tan vỡ. Albert và Mileva Marić chính thức chia tay

4 tháng sau, ông lấy vợ thứ 2 là bà Elsa - người mà ông đã ngoại tình từ 7 năm trước

4 tháng sau, ông lấy vợ thứ 2 là bà Elsa - người mà ông đã ngoại tình từ 7 năm trước

Albert Einstein là người đầu tiên nhận được giải thưởng Nobel vào năm 1921 và dành tặng giải thưởng này cho người vợ cũ cùng những người con của mình

Albert Einstein là người đầu tiên nhận được giải thưởng Nobel vào năm 1921 và dành tặng giải thưởng này cho người vợ cũ cùng những người con của mình

Sau đó, ông di chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Mỹ, Nhật, Pháp, Palestine ... để giảng dạy. Mỗi bước đi của ông đều được đám đông người chào đón nhiệt tình

Sau đó, ông di chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Mỹ, Nhật, Pháp, Palestine ... để giảng dạy. Mỗi bước đi của ông đều được đám đông người chào đón nhiệt tình

Nhận được giải Nobel nhưng Albert Einstein muốn đạt được nhiều điều to lớn hơn. Ông bắt đầu nghiên cứu nhiều lĩnh vực, như vật lý lượng tử hay lực hấp dẫn ...

Nhận được giải Nobel nhưng Albert Einstein muốn đạt được nhiều điều to lớn hơn. Ông bắt đầu nghiên cứu nhiều lĩnh vực, như vật lý lượng tử hay lực hấp dẫn ...

Albert Einstein giới thiệu lý thuyết thống nhất của ông về các vấn đề nhưng ngay lập tức nhận được phản hồi của các nhà khoa học khác vì còn nhiều lỗ hổng

Albert Einstein giới thiệu lý thuyết thống nhất của ông về các vấn đề nhưng ngay lập tức nhận được phản hồi của các nhà khoa học khác vì còn nhiều lỗ hổng

Năm 1929, Albert Einstein được đề nghị quyền sống trọn đời tại Berlin, Đức

Năm 1929, Albert Einstein được đề nghị quyền sống trọn đời tại Berlin, Đức

Năm 1933, do chính quyền phát xít Adolf Hitler lên cầm quyền, Einstein phải chuyển sang Mỹ sinh sống

Năm 1933, do chính quyền phát xít Adolf Hitler lên cầm quyền, Einstein phải chuyển sang Mỹ sinh sống

Albert Einstein phải đối mặt với phong trào chống người Do THái ở đất nước mới. Ông đã kết bạn với một số người nổi tiếng khác như Paul Robeson, Mariam Anderson (Ảnh) và được họ giúp đỡ rất nhiều

Albert Einstein phải đối mặt với phong trào chống người Do THái ở đất nước mới. Ông đã kết bạn với một số người nổi tiếng khác như Paul Robeson, Mariam Anderson (Ảnh) và được họ giúp đỡ rất nhiều

2/8/1939, ALbert Einstein viết thư tay cảnh báo Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt về ảnh hưởng của bom nguyên tử

2/8/1939, ALbert Einstein viết thư tay cảnh báo Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt về ảnh hưởng của bom nguyên tử

Ông coi chiến tranh là một căn bệnh cần phải bài trừ của xã hội

Ông coi chiến tranh là một căn bệnh cần phải bài trừ của xã hội

Năm 1955, Albert Einstein mắc phình động mạch chủ và được chuyển đến bệnh viện ở Princeton. Ông từ chối chữa trị, nói rằng: 'tôi đã làm xong phần của mình, bây giờ là lúc phải đi rồi'. Ông ra đi buổi sáng hôm sau, hưởng thọ 76 tuổi

Năm 1955, Albert Einstein mắc phình động mạch chủ và được chuyển đến bệnh viện ở Princeton. Ông từ chối chữa trị, nói rằng: 'tôi đã làm xong phần của mình, bây giờ là lúc phải đi rồi'. Ông ra đi buổi sáng hôm sau, hưởng thọ 76 tuổi

Bình luận