'Con đường đau khổ’ bủa vây ủy ban phường ở Thủ đô

Thời sựThứ Ba, 11/10/2016 15:05:00 +07:00

Con đường dân sinh gần 1km nằm cạnh trụ sở UBND phường khang trang đã xuống cấp hơn một năm nay nhưng không được cải tạo, khiến người dân đi lại gặp muôn vàn khó khăn.

Hơn một năm nay, người dân sống tại tổ dân phố Chợ (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã quen gọi con đường dài gần 1km nằm sát UBND phường Đại Mỗ đến đường 70 mới với cái tên ‘con đường đau khổ’.

22-1

Hơn 1 năm, con đường dân sinh dài khoảng 1km nằm ngay cạnh UBND phường Đại Mỗ xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: CTV. 

Sở dĩ có tên gọi như vậy là do con đường có chiều dài chưa đầy 1km, thế nhưng mặt đường chi chít những ổ voi, ao nước tù đọng gây không ít hiểm nguy cho người và phương tiện khi lưu thông. Nhiều đoạn bị “băm nát” sụt lún với độ sâu xuống tới 20-30cm.

Video: Dân Thủ đô vật vã đi trên con đường 'đau khổ' nằm cạnh UBND phường to đẹp         

              

Những ngày nắng con đường bụi bay mù mịt, ngày mưa thì đường ướt nhoẹt, lầy lội. Để điều khiển phương tiện đi qua đây người dân phải đi rất chậm vì có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, lòng đường chật hẹp đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi lưu thông do xe tải trọng lớn, xe ô tô lấn đường.

Người dân sinh sống bên đường cho biết, con đường này vốn đã xuống cấp gần 1 năm nay, nguyên nhân là do từ khi có 2 dự án nằm trên địa bàn, hàng loạt xe tải ngày đêm đi qua đây đã khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp. 

Nhiều lần, người dân đã có nhiều kiến nghị về việc tu sửa, nâng cấp nhưng con đường này đến nay vẫn bị bỏ quên. Trong khi đó, hàng ngày còn bị các xe tải trọng lớn chở đất, cát…nối đuôi nhau cày nát đoạn đường này. Mặc dù chỉ với chiều dài chưa đầy 1km nhưng tuyến đường đang hàng ngày phải chịu áp lực tải trọng của không ít phương tiện lớn đi qua.

“Con đường này xuống cấp lâu lắm rồi, người dân chúng tôi đi lại vất vả lắm. Mùa mưa thì con đường trở nên lầy lội, mùa nắng thì mặt đường biến thành từng hố sâu, đi lại khó khăn. Đã có rất nhiều trường hợp xảy ra tai nạn trên con đường này rồi, nhưng may mắn là chỉ bị thương nhẹ.

hhh

Do việc hàng chục chiếc xe tải ngày đêm di chuyển liên tục đã khiến con đường xuống cấp trầm trọng, người dân di chuyển rất vất vả - Ảnh: Hưng - Thắng. 

Gần vào mùa mưa rồi chúng tôi chỉ mong chính quyền nhanh chóng làm đường để dân đỡ khổ hơn, người dân đi lại đỡ vất vả hơn”, chị Đỗ Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Điều khiến nhiều người địa phương băn khoăn là việc UBND phường Đại Mỗ được đầu tư khang trang, tươi đẹp thế nhưng con đường chưa đầy 1km nằm cạnh đấy xuống cấp đã lâu lại chẳng ai ngó ngàng tới.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV ông Nguyễn Minh Giảng, chủ tịch UBND  phường Đại Mỗ cho biết, việc người dân phản ánh là đúng sự thật. Ông Giảng cho biết thêm, con đường này xuống cấp đã gần 1 năm nay, sau khi có 2 dự án nằm trên địa bàn nên lượng xe tải lưu thông khá lớn nên mặt đường xuống cấp trầm trọng.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần tiếp thu ý kiến của người dân, đã lên phương án sửa chữa. Vào tháng 11 tới đây con đường này sẽ được làm mới để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân”, ông Giảng nói.

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn