Côn đồ xưng công an đánh người, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 20/11/2013 10:50:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm người tự xưng là công an chặn kiểm tra hai thanh niên rồi đánh đấm, cướp tài sản vừa bị bắt giữ.

(VTC News) – Nhóm người tự xưng là công an chặn kiểm tra hai thanh niên rồi đánh đấm, cướp tài sản vừa bị bắt giữ.

Ngày 19/11, công an quận Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ 4 thanh niên gồm: Nguyễn Duy Khôi (1973 trú tại Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức); Nguyễn Đăng Quỳnh (1985 trú tại xã Tân Lập, Đan Phượng); Bùi Hữu Hải (SN 1992, trú tại trị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức) Đỗ Phú Tuấn (SN 1994, trú tại thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 22h ngày 15/11, 4 người trên đi ăn đêm tại thị trân Trôi và bàn nhau đi “thu thuế’ của các quán tẩm quất trên địa bàn lấy tiền ăn tiêu.

Ba trong số 4 thanh niên bị bắt giữ.
Ba trong số 4 thanh niên bị bắt giữ. 
Để thực hiện hành vi, cả nhóm đi xe taxi đến một quán tẩm quất rồi đạp cửa xông vào. Khi chủ quán vừa bước ra cửa, Khôi xông vào tát vào mặt và tóm tóc. Cùng lúc đó, Quỳnh dọa “mày có tiền thì đưa đây”.

Hoảng sợ trước nhóm người, chủ quán đưa 850.000 đồng cho nhóm cướp, chúng cầm và bỏ đi.

Tiếp đó, 2h sáng 16/11, Khôi lấy xe máy chở Quỳnh, Hải, Tuấn ra quốc lộ 32 chặn 2 thanh niên đi bộ rồi quát tháo: “Cho kiểm tra, công an đây”. Vừa nói, Quỳnh vừa túm cổ áo thanh niên có tên Khánh, còn đối tượng Khôi ép thanh niên có tên Phương vào vỉa hè lục soát lấy tài sản.

Sợ hãi trước hành vi của nhóm người, hai thanh niên van xin, Quỳnh và Khôi tiếp tục đấm đá và đưa vào nghĩa trang gần đó để cướp tiền và điện thoại di động.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.





Bạch Dương
Bình luận
vtcnews.vn