Côn đồ xông vào nhà chém ông lão đứt lìa ngón tay

Bản tin 113Thứ Sáu, 27/05/2016 08:38:00 +07:00

Vừa bán hàng cho khách xong, ông Lộc ở Nghệ An quay vào nhà thì bị hung thủ đi theo sau vung dao chém đứt ngón tay cái rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Vừa bán hàng cho khách xong, ông Lộc ở Nghệ An quay vào nhà thì bị hung thủ đi theo sau vung dao chém đứt ngón tay cái rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Chiều 26/5, thiếu tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, truy tìm hai người đàn ông lạ mặt tham gia vụ chém đứt ngón tay của ông Nguyễn Quang Lộc (69 tuổi, ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương).

Theo lời khai của nạn nhân, tối trước đó hai ngày, ông ra mở quán tạp hóa cách nhà khoảng 500 m để bán hàng. Khoảng một giờ sau, có hai người đàn ông đi xe máy đến hỏi mua đồ.

Ông Lộc bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương phải nhập viện. Ảnh: Đ.K.
Ông Lộc bị người đàn ông lạ mặt chém bị thương phải nhập viện. Ảnh: Đ.K. 

Một người ngồi yên trên xe, người còn lại mặc bộ đồ màu đen đi vào quán mua gói bim bim.

"Sau khi mua xong thì anh ta đi ra, còn tôi quay trở vào nhà. Thấy người mua hàng quay lại cứ nghĩ anh ta quên trả tiền nhưng không ngờ tên này rút dao từ trong người ra chém khiến một ngón tay cái bên trái bị đứt lìa còn ngón tay cái bên phải bị chém 1 nửa”, ông Lộc kể.

Theo nạn nhân, ông không quen biết hai người đàn ông trên.

Gây án xong, hung thủ lên xe của đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu của ông Lộc, hàng xóm và gia đình đưa nạn nhân nhập viện điều trị.

Các bác sĩ cho biết, ông lão bị chém đứt lìa ngón tay nên không thể phẫu thuật nối lại mà chỉ có thể băng bó, cầm máu và điều trị vết thương. Vết thương ở ngón tay cái bàn tay phải được khâu lại.

Ông Lộc chia sẻ, ông chuyên đi viết đơn thuê cho người muốn tố cáo sự việc. Thời gian qua người đàn ông 69 tuổi này có viết đơn tố cáo cán bộ UBND xã Thanh Tường vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính liên quan đến kinh phí xây dựng trường Tiểu học của xã.

Tuy nhiên nội dung tố cáo của ông chưa được cơ quan có thẩm quyền trả lời.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn