Côn đồ tuổi teen dùng kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm

Pháp luậtThứ Tư, 09/10/2019 15:39:00 +07:00

Sau cuộc hỗn chiến bằng kiếm Nhật và mã tấu giữa hai nhóm giang hồ tuổi teen, một thanh niên 16 tuổi bị chém gục trên vỉa hè.

Ngày 9/10, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cho biết, đơn vị này đang bắt giữ nhóm thanh thiếu niên dùng mã tấu, kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/10, Hồ Quang Minh (sinh năm 2003, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) cùng Tôn Thất Hưng (sinh năm 2003, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) ngồi chơi trước trụ sở Công an phường Hải Châu 2 thì bị nhóm của Ngô Tiến Tài đuổi đánh nên bỏ chạy.

Hưng và Minh gọi điện kể cho Phạm Quốc Huy (sinh năm 2001, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) và nhờ Huy kéo bạn đến đánh trả thù.

Anh-hon-chien

Nhóm thiếu niên sử dụng kiếm Nhật chém nhau bị công an bắt giữ. 

Huy cùng 4 người nữa đến khu vực phường Hòa Minh lấy kiếm Nhật, mác, mã tấu được cất giấu sẵn.

Khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm của Huy chạy xe máy gặp nhóm Tài tại đường Ông Ích Khiêm (đoạn thuộc phường Tân Chính). Hai bên lao vào chém nhau, gây náo loạn cả khu phố.

Sau một hồi hỗn chiến, nhóm Tài lên xe máy bỏ chạy. Do không chạy kịp, Nguyễn Minh Trí (sinh năm 2003) bị Huy và Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 2001, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chém gục xuống vỉa hè. 

Thấy Trí nằm bất động, nhóm Huy lên xe bỏ chạy, mang hung khí vứt ở bãi đá dưới chân cầu Thuận Phước. Công an đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc này.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn