Côn đồ truy sát đẫm máu trong khu nhà trọ

Pháp luậtThứ Hai, 06/10/2014 07:20:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm người cầm hung khí đến khu nhà trọ gây ra vụ truy sát đẫm máu khiến 2 nam sinh viên nguy kịch.

(VTC News) - Một nhóm người cầm hung khí đến khu nhà trọ gây ra vụ truy sát đẫm máu khiến 2 nam sinh viên nguy kịch.

Ngày 5/10, Công an quận 6 (TP.HCM) đang lập hồ sơ, truy xét nhóm nghi can gây ra vụ truy sát kinh hoàng tại dãy nhà trọ số 191, đường Kinh Dương Vương (phường 12, quận 6, TP.HCM) khiến anh Lê Ngọc Thạch và em trai Lê Ngọc Diệp (cùng quê Bình Định, cả hai đều là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường còn vương đầy máu sau vụ truy sát kinh hoàng khiến hai người nguy kịch 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên cầm theo hung khí tìm đến khu nhà trọ để “đấu khẩu” với hai anh em Thạch. Không giải quyết bằng lời nói, Thạch và Diệp bị nhóm người này rút hung khí thủ sẵn truy sát.

Thạch bị đâm vào mạng sườn trái. Riêng Diệp bị chém ở sau lưng gây thương tích.

Chứng kiến sự việc kinh hoàng, nhiều người thuê trọ đã la hét lớn rồi tri hô nhau lao tới ứng cứu thì đám đông mới chịu bỏ đi.

Hai nạn nhân nằm bất động trên vũng máu được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an địa phương, CSĐT quận 6 nhanh chóng có mặt để lập rào chắn khám nghiệm.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một số tang vật liên quan cùng những vệt máu kéo dài của nạn nhân còn vương vãi trên nền bê tông. 

Theo tìm hiểu, Thạch và Diệp thuê phòng ở dãy trọ trên để sinh sống, học tập. Cả hai mới về quê và trở lại phòng trọ được hai ngày thì xảy ra sự việc. 

Hiện công an đang cắt cử lực lượng đến bệnh viện giám sát, theo dõi bệnh nhân để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Phạm Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn