Côn đồ rút dao tấn công cảnh sát, đập vỡ kính ô tô

Pháp luậtThứ Ba, 10/06/2014 08:00:00 +07:00

Bị lực lượng công an phường yêu cầu kiểm tra, nhóm gồm 4 đối tượng đã manh động rút dao tấn công Tổ công tác, đập vỡ kính xe ô tô...

Bị lực lượng công an phường yêu cầu kiểm tra, nhóm gồm 4 đối tượng đã manh động rút dao tấn công Tổ công tác, đập vỡ kính xe ô tô...

Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ 4 đối tượng: Bùi Quang Đạt; Trần Tất Truyền; Trịnh Xuân Bắc và Bùi Ngọc Cảnh. Đây là ổ nhóm đối tượng có hoạt động xã hội đen, bảo kê trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Trước đó, đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/6, Đạt, Truyền, Bắc và Cảnh đến các quán kinh doanh karaoke, matxa… trên địa bàn phường Giáp Bát dùng dao đe dọa yêu cầu chủ quán cùng các tiếp viên phải nộp lệ phí hàng tháng.
Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Tổ công tác của Công an Phường Giáp Bát triển khai lực lượng xuống kiểm tra. Thấy vậy, 4 đối tượng này đã manh động rút dao kiếm tấn công Tổ công tác, không những thế chúng còn đập vỡ kính xe ô tô…

Trước sự hung hãn, mạnh động của nhóm tội phạm, lực lượng Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp cùng Đội đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội tổ chức lực lượng vây bắt các đối tượng. Sau 10 tiếng đồng hồ vây giáp, các đối tượng đã bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ nhiều hung khí.

Chiều cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Bùi Quang Đạt (thuộc tổ 40, phườngThịnh Liệt), lực lượng Công an đã thu giữ 8 dao nhọn các loại, 1 khẩu súng bắn đạn ghém.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngoài việc bảo kê các nhà hàng kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, nhóm này còn tổ chức bảo kê, thu phí của các xe tải vào đổ đất, san lấp tại các dự án xây dựng của Tổng Cty xây dựng và phát triển hạ tầng – LICOGI…

Cơ quan công an xác định, đây là nhóm tội phạm có tính chất xã hội đen, nhóm này thường xuyên bảo kê các loại nhà hàng thành lối quen, dùng dao kiếm, hung khí tấn công...

Hiện, vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai  tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo VnMedia
Bình luận
vtcnews.vn