Côn đồ ở Hòa Bình đập phá ô tô, đánh người: Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích

An ninh hình sựThứ Tư, 22/04/2020 18:43:24 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng huyện Lương Sơn tiếp tục khởi tố vụ án hình sự thứ hai về tội cố ý gây thương tích để làm rõ hành vi của nhóm người đập phá ô tô và đánh người.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) tiếp tục khởi tố vụ án hình sự thứ hai về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015, để điều tra làm rõ hành vi nhóm côn đồ đập phá ô tô và đánh người vào chiều 19/4 vừa qua tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của 8 người, trong đó tạm giữ khẩn cấp 5 người gồm Lê Văn Trường (SN 1974), Lê Hải Long (SN 1998), Trần Văn Đoàn (SN 1984), Vũ Hoàng Sơn (SN 2000) đều trú tại thị trấn Lương Sơn và Bùi Văn Kiên (SN 2001, xã Cao Sơn, Lương Sơn).

Côn đồ ở Hòa Bình đập phá ô tô, đánh người: Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích - 1

Công trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn cũng khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178, Bộ luật Hình sự 2015. 

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa gia đình bà T.T.L. (SN 1965) với ông Lê Văn Trường (hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình).

Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 19/4, xe ô tô BKS 29H - 17390 do Đặng Tiến Tiến (SN 1992, Ứng Hòa Hà Nội) đi từ trong khu vực xây dựng của nhà bà L ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn ra đường Trường Sơn A, thì bị nhóm khoảng 10 người cùng gia đình ông Lê Văn Trường ra chặn và dùng hung khí đập phá xe ô tô. Tổng thiệt hại tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông Vi Văn Chiến (chồng bà L.) bị nhóm người của Trường đánh vào đầu, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn