Côn đồ nổ súng chết người ở Gia Lai: Bắt 2 nghi can

Pháp luậtThứ Bảy, 29/07/2017 14:26:00 +07:00

Sau khi gây án, Hoàn cùng nhóm bạn bỏ trốn nhưng sau đó được cơ quan điều tra vận động nên đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Liên quan đên vụ Nhóm côn đồ nổ súng trong đêm khiến 2 người thương vong, ngày 29/7, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt tạm giam 2 nghi can cầm đầu gây ra án mạng xảy ra chiều 28/7.

2 nghi can bị tạm giữ là: Hoàng Đình Hoàn (24 tuổi, Gia Lai) và Lê Tiến Phát (23 tuổi, trú Gia Lai) đã đến cơ quan điều tra đầu thú hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong là: Trương Trọng Toàn (23 tuổi, trú tại huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) và Phạm Bá Duy Tân (20 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku) đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

123

2 nghi can Hoàn và Phát tại cơ quan điều tra.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 16h ngày 28/7, Cơ quan điều tra nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại hẻm 17 Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) khiến 2 người thương vong.

Qua điều tra ban đầu, Hoàng Đình Hoàn (SN 1994, Gia Lai) đến nhà chị Hà tìm gặp chồng chị này đòi nợ. Đến nơi, giữa Hoàn và chị Hà xảy ra mâu thuẫn, Hoàn dùng cán dao đánh vào mặt chị này.

Chị Hà cùng anh Toàn kêu gọi người đến hỗ trợ.

Nghe tin chị Hà gọi người đến, Hoàn rủ Lê Tiến Phát (SN 1995, Gia Lai) cùng một số đối tượng mang theo dao, súng đến nhà chị Hà để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây nhóm của Hoàn đã dùng dao đuổi chém mẹ con chị Hà bị thương và nổ súng bắn chết anh Toàn. Gây án xong, nhóm thanh niên này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Video: Đánh ghen rút súng bắn chết người ở Khánh Hòa

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn