Côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke suốt gần 3 phút: Vì sao chưa khởi tố vụ án?

Pháp luậtThứ Năm, 16/06/2016 07:04:00 +07:00

Liên quan đến vụ 'Côn đồ man rợ đánh chủ quán karaoke', công an cho biết hiện vẫn chưa thể khởi tố vụ án.

Trả lời PV VTC News, Trung tá Nguyễn Bỉnh Khánh - Trưởng Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, đến thời điểm hiện tại do chưa có kết quả giám định thương tích của nạn nhân Thế Anh nên cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy chưa thể khởi tố vụ án.

IMG_1836

Khuôn mặt nạn nhân với nhiều vết thương bầm dập

Sau loạt bài VTC News đăng tải, nhiều độc giả tỏ thái độ phẫn nộ, lên án mạnh mẽ hành vi man rợ, coi thường mạng người, coi thường pháp luật của nhóm côn đồ do Phong ‘ẩm” cầm đầu và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật phải vào cuộc xử lý mạnh tay với nhóm đối tượng trên.

Trong đó, bạn đọc Thanh Luân có ý kiến: “Đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý vụ này. Quá coi thường pháp luật”.

Bức xúc trước vụ việc, bạn đọc Ly Dim nêu ý kiến: “Thế Anh không chết là nằm ngoài ý muốn của bọn chúng, luật pháp không thể ghi tội cố ý gây thương tích được, mà phải là tội giết người”.

“Bọn này phải gọi là quỷ đội lốt người. Bọn này cần cách ly khỏi xã hội con người càng lâu càng tốt, nếu cách ly mãi mãi càng tốt nữa.

Bọn này mà không xử lý riết loạn hết. Có những thanh niên người ta ra tận đảo xa để bảo vệ tổ quốc, còn những thằng tối ngày ăn chơi quậy phá, coi pháp luật không ra gì. Chính quyền cần phải xử lý nghiêm để răn đe!” - độc gỉa Anh Phi nêu ý kiến. 

The Anh bi con do danh tr

Người túm tóc, kẻ móc hầu, số khác thì đấm, đá liên tiếp Thế Anh

Cũng liên quan đến clip và loạt bài: "Côn đồ man rợ đánh đập dã man chủ quán karaoke Luxury" (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), có ý kiến cho rằng nạn nhân Thế Anh đã ‘bật’ lại nên mới bị côn đồ tấn công.

VTC News xin trích đăng đoạn clip được trích xuất từ camera ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc và từ nhân chứng chứng kiến cung cấp.

Video: Sự thật clip côn đồ man rợ đánh đập dã man chủ quán Karaoke Luxury ở Kiến Thụy (Hải Phòng)

Theo đó, người thanh niên không mặc áo, có hình xăm trên tay là Nguyễn Thế Anh (SN 1993, người được ủy quyền quản lý chính của quán), có nói chuyện với nhóm của Dương Đức Phong (tức Phong “ẩm”, SN 1978, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ) về việc thanh toán tiền phòng sau khi hát karaoke tại quán.

Trong khi Thế Anh đang cùng ngồi trên chiếc ghế salon dài với Phong “ẩm” thì đàn em của hắn lao vào đánh tới tấp Thế Anh. Người túm tóc, kẻ móc hầu, số khác thì đấm, đá liên tiếp. Thế Anh vùng vẫy và chống cự lại, nhưng do chỉ có một mình nên bị chúng đánh ngã xuống nền nhà.

Kể từ phút giây đó, Thế Anh liên tiếp bị cả nhóm lao vào đánh đập dã man cho đến khi nằm ngất lịm trên nền nhà và có người đến xin xỏ, can ngăn.

Minh Khang - Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn