Côn đồ hỗn chiến trước cổng chùa giành trông xe Tết

Pháp luậtThứ Năm, 26/01/2017 16:25:00 +07:00

Để giành được quyền trông xe, hai nhóm côn đồ đã hẹn nhau “huyết chiến” bằng dao kiếm ngay trước cổng chùa.

Ngày 26/1, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra về vụ chém nhau tại khu vực cổng chùa Cao Linh, ven quốc lộ 10, thuộc xã Bắc Sơn, huyện An Dương.

16326388_973042922796917_398935638_o_ISSI

Bãi đất trước cổng chùa, nơi xảy ra vụ hỗn chiến của 2 nhóm côn đồ.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỗn chiến bằng dao kiếm này diễn ra vào chiều 24/1, giữa nhóm của Vũ Văn Hải (30 tuổi), Vũ Doãn Đường (24 tuổi, cùng ngụ tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng) và nhóm của Lương Quý Sơn (23 tuổi, ngụ tại thôn 6, cũng thuộc xã Bắc Sơn).

Được biết, hai nhóm côn đồ này đều đang tiến hành đổ đất cát, san lấp tại tại địa điểm trước chùa để chiếm giữ nơi trông xe dịp Tết. Trong quá trình san lấp, phân chia địa điểm, do xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm côn đồ này đã hẹn nhau để “giải quyết” bằng dao kiếm.

Sau vụ hỗn chiến, Vũ Văn Hải bị chém rách đầu, Lương Quý Sơn bị chém vào tay, một số người khác bị thương nhẹ. Hải đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng), còn Sơn đã ra công an đầu thú, giao nộp nhiều hung khí.

Cả Hải và Sơn đều là đối tượng có tiền án. Trong khi Sơn ra tù năm 2014 sau khi thụ án 3 năm 6 tháng về tội cướp giật thì Hải mới ra tù tháng 2/2016 với bản án 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo một lãnh đạo huyện An Dương, mâu thuẫn của hai nhóm bắt nguồn từ việc tranh chấp bãi giữ xe vào chùa Cao Linh. Đây là một tồn tại lâu dài mà địa phương chưa giải quyết được, cứ mỗi dịp lễ tết, một số đối tượng có "máu mặt" ở địa phương lại tự ý ra cổng chùa Cao Linh tổ chức trông giữ xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Video: 20 côn đồ vác dao truy sát giữ đường, náo loạn Đồng Nai

 

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn