Côn đồ đất Cảng hỗn chiến: Ông trùm chết vì 5 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 29/04/2014 08:10:00 +07:00

(VTC News) - Kết quả điều tra ban đầu vụ hỗn chiến khiến một người chết là do mâu thuẫn trong việc đòi nợ số tiền 5 triệu đồng.

(VTC News) - Kết quả điều tra ban đầu vụ hỗn chiến khiến một người chết là do mâu thuẫn trong việc đòi nợ số tiền 5 triệu đồng.

Ngày 28/4, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, kết quả điều tra ban đầu vụ việc xảy ra tại thôn 11, xã Lại Xuân (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) là do mâu thuẫn trong việc đòi nợ số tiền 5 triệu đồng mua bán đá xay giữa Hoàng Minh Dưỡng, SN 1984, trú ở thôn 11, Lại Xuân (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) với Lương Thanh Hải (tức Hải Mán), SN 1973, trú ở thị trấn Núi Đèo (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
côn đồ đất Cảng, hỗn chiến, Công an TP Hải Phòng, Thủy Nguyên,
Một người bị chém trọng thương đang được điều trị tại bệnh viện  

Khoảng 12 giờ 15 phút ngày 27/4, vợ chồng Hải và con trai là Lương Bình Minh cùng một số thanh niên đi trên 2 xe ôtô, mang theo 1 khẩu súng bắn bi, một số thanh sắt và gậy gỗ đến đánh Dưỡng.

Sau khi gặp Dưỡng và một số người thân của Dưỡng, hai bên xảy ra xô xát, Hải bị Hương (là em trai Dưỡng) cầm dao chém gây thương tích, Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau đó Hoàng Minh Dưỡng, Hoàng Công Hương và Hoàng Văn Triệu đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 27/4, Hải huy động nhóm đàn em trên địa bàn TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) và nhóm đàn em trên địa bàn các huyện Kinh Môn, Kim Thành (tỉnh Hải Dương) mang theo súng bắn đạn bi, dao kiếm, đi thanh toán nhóm chủ khai thác đất đá.

Nhóm Hải đã dùng súng bắn bi bắn vào nhóm thanh niên trên địa bàn xã Lại Xuân trước khi dùng dao, kiếm lao vào chém nhau. Hải trực tiếp cầm súng bắn đạn bi lao lên phía trước, bắn vào nhóm đối phương.

Tuy nhiên, sau khi Hải bắn hết đạn, chưa kịp gây thương tích thì bị nhóm đối phương phục sẵn, dùng dao phóng lợn, kiếm tấn công lại nhóm do Hải cầm đầu. Trong lúc hỗn chiến, Hải bị nhóm đối phương dùng dao đâm trúng cuống tim, tử vong tại chỗ.

Ngoài Hải bị hạ sát tại chỗ, bốn người đàn em của Hải cũng bị nhóm đối phương chém trọng thương. Hai đàn em của Hải được Công an huyện Thủy Nguyên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, còn lại hai đối tượng bị thương nhẹ được đưa về trụ sở Công an huyện Thủy Nguyên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập tài liệu để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn