Côn đồ đánh cư dân vỡ đầu, chấn thương sọ não: Có thể xử lý tội Giết người

Thời sựThứ Hai, 14/12/2015 05:35:00 +07:00

Tên côn đồ hung hăng cầm búa nện vào đầu một cư dân có thể bị xử lý về tội Giết người

(VTC News) – Côn đồ hung hăng cầm búa nện vào đầu một cư dân có thể bị xử lý về tội Giết người.

Ngày 14/12, Công an quận Thủ Đức TP HCM xác nhận tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng là Quách Minh Thắng (22 tuổi) và Vi Thế Sơn (21 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi hành hung cư dân khu chung cư 4S Riverside Garden, phường Hiệp Bình Chánh.
 Ông Phan Thế Tú bị côn đồ đánh chảy máu đầu, gẫy xương sườn.
Xác minh ban đầu cho thấy, chiều 11/12, Thắng, Sơn cùng 4 đối tượng khác đem theo kìm động lực, bình xịt hơi cay, côn nhị khúc... tới chung cư 4S Riverside Garden.

Tại đây, nhóm người này đã dùng kìm động lực phá cổng chung cư. Khi một số cư dân ra  can ngăn thì nhóm người này đã có hành vi hết sức ngổ ngáo. Chúng đe dọa, xô đẩy cả phụ nữ, dùng chân tay đánh các cư dân...

Đáng chú ý, Vi Thế Sơn đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt ông Phan Thế Tú (61 tuổi). Thấy ông Tú bị tấn công, anh Phương Thái Sơn (29 tuổi, nhân viên kỹ thuật sửa chữa camera) dùng thang tre dài ném về phía Thế Sơn để ngăn cản nhưng không trúng. Sau khi né được, Vi Thế Sơn cầm thang đâm vào lưng ông Tú khiến nạn nhân bị gãy xương sườn.

Khi ông Tú bỏ chạy ra cổng, Thắng được cho là đuổi theo, dùng búa đập vào đầu khiến ông Tú chảy máu đầm đìa. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, ông Tú bị gãy 2 xương sườn, tràn dịch phổi, có dấu hiệu bị chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, phóng viên VTC News đã phỏng vấn Luật sư Giang Hồng Thanh – Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh.

Ông Thanh cho biết, hành vi xâm phạm đến sức khỏe các cư dân nói chung và ông Tú nói riêng của nhóm người nói trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật hình sự.

Riêng đối với Quách Minh Thắng – đối tượng dùng búa đập vào đầu ông Tú, Luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, đối tượng này còn có dấu hiệu phạm tội Giết người chứ không chỉ dừng lại ở hành vi Cố ý gây thương tích.

“Trong trường hợp cơ quan chức năng chứng minh được đối tượng dùng búa đập vào đầu ông Tú bằng hành động cố ý, quyết liệt, đối tượng đó còn có khả năng bị quy kết vào tội Giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự, mặc dù ông Tú không chết. Bởi lẽ việc dùng búa là hung khí nguy hiểm tấn công vào phần đầu là vị trí trọng yếu trên cơ thể người khác hoàn toàn có thể dẫn đến chết người, mọi cá nhân buộc phải nhận thức được điều đó", Luật sư Thanh cho hay.


Trưởng Văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết thêm, những người thuộc nhóm đối tượng không trực tiếp tấn công cư dân nhưng đã phá phách, chửi bới, đe dọa mọi người cũng có thể bị xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Vị luật sư này cho rằng, trong sự việc này, chính quyền địa phương có phần thiếu trách nhiệm khiến cho người dân phải lãnh chịu hậu quả rất nghiêm trọng.

Đại diện ban quản trị chung cư 4S Riverside Garden cho biết, trước đó 1 ngày, nhóm đối tượng này đã đến chửi bới, gây rối ở khu vực. Phía cư dân đã đề nghị chính quyền can thiệp, bảo vệ nhưng khi xảy ra sự việc thì không thấy có sự xuất hiện của đại diện chính quyền hoặc của cơ quan pháp luật.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên dù là bất cứ lý do gì thì hành vi của nhóm đối tượng nói trên là rất nguy hiểm, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Hành vi này chắc chắn phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính răn đe.

Video: Đầu gấu phá cổng chung cư, đập vỡ đầu cư dân

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn