Côn đồ bắt cóc con tin, ra 'tối hậu thư' với công an

Pháp luậtChủ Nhật, 14/09/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Tên côn đồ dí dao vào cổ nữ chủ quán, áp giải đến trụ sở Công an yêu cầu bố trí xe và cán bộ chở hắn từ Móng Cái về Hải Phòng.

(VTC News) - Tên côn đồ dí dao vào cổ nữ chủ quán, áp giải đến trụ sở Công an yêu cầu bố trí xe và cán bộ chở hắn từ Móng Cái về Hải Phòng.

Khoảng 7 giờ sáng 13/9, tên Nguyễn Khắc Long, SN 1988 (hộ khẩu thường trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) vào quán ăn sáng tại số nhà 215B Hùng Vương, phường Ninh Dương (Móng Cái, Quảng Ninh), chủ quán là chị Nguyễn Thị Hiền, SN 1974 (quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Lợi dụng lúc chị Hiền đang bận phục vụ khách hàng nên tên Long đã cướp con dao bầu thái thịt của quán, cầm dao dí vào cổ chị Hiền và khống chế chị này đưa đến trụ sở Công an phường Ka Long (TP Móng Cái) và yêu cầu lãnh đạo Công an phường Ka Long phải bố trí xe và lái xe là cán bộ Công an đưa mình về Hải Phòng.  
Công an TP. Móng Cái, Quảng Ninh, Hải Phòng, áp giải con tin
Chị Hiền bị đối tượng khống chế 

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Móng Cái lập tức cử các chiến sỹ tinh nhuệ có mặt phong tỏa hiện trường, lên phương án giải cứu con tin.

Để đảm bảo tính mạng cho đối tượng, 2 chiến sỹ công an đã được điều động trực tiếp ngồi trên xe, còn đối tượng Long ngồi sau liên tục đe dọa, khống chế chị Hiền.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, 2 chiến sỹ công an liên tục khuyên giải Long thả con tin ra nhưng hắn vẫn manh động và dí dao vào cổ chị Hiền dọa giết.

Đến 10h30’ cùng ngày, xe đi đến chốt giao thông KM 15, khi đối tượng khống chế chị Hiền đưa xuống xe để chuyển sang xe khác, lực lượng Công an TP Móng Cái đã áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng, vô hiệu hung khí và giải cứu chị Hiền thành công.

Hiện, cơ quan Công an TP Móng Cái đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.

Minh Khang  
Bình luận
vtcnews.vn