Con dâu nợ tiền, mẹ chồng bị bắn trọng thương

Pháp luậtThứ Ba, 20/11/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) - Con dâu cự cãi với chủ nợ, mẹ chồng bị bắn bằng súng bút làm thủng bụng nhưng may mắn thoát chết.

(VTC News) - Con dâu cự cãi với chủ nợ, mẹ chồng bị bắn bằng súng bút làm thủng bụng nhưng may mắn thoát chết.

Ngày 19/11, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Bảo (25 tuổi), ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa (Ninh Kiều, Cần Thơ) về hành vi dùng súng bút tự chế bắn người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hường (69 tuổi, ngụ phường An Hội của quận Ninh Kiều) bị bắn thủng bụng.
Súng bút Bảo dùng bắn bà Hường. Ảnh: T.Đ. 

Theo cơ quan điều tra, chị Đỗ Ngọc Bích (con dâu bà Hường) có vay của Bảo 1,7 triệu đồng nhưng chưa trả. Tối ngày 15/11, bạn gái của Bảo đến nơi Bích ở để đòi tiền lãi 60.000 đồng một ngày nên hai bên cãi nhau.

Nghe người yêu điện thoại kể lại sự việc, Bảo đến nhà Trương Thanh Nhã ở quận Cái Răng để lấy súng bút tự chế rồi cùng nhiều người vác mã tấu đi đòi nợ. Đến nhà chị Bích, hai bên xảy ra ẩu đả nên Bảo dùng súng bút bắn vào bụng bà Hường.

Được đưa đến Bệnh viện Quân y 121 cấp cứu trong tình trạng bị thủng nhiều đoạn ruột, bà Hường được m cấp cứu lấy đầu đạn và may mắn thoát chết.

Ngay trong đêm, Bảo đã bcảnh sát 113 vây bắt được.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang điều tra mở rộng vụ án, thẩm vấn đồng bọn của Bảo.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn