Con chó đầu tiên trên thế giới nhiễm Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 05/03/2020 08:01:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan y tế Hong Kong hôm 4/3 xác nhận con chó của bệnh nhân Covid-19 có kết quả dương tính với chủng virus corona mới.

"Con chó cho kết quả dương tính và bị nhiễm bệnh Covid-19. Vì vậy, nó đang được cách ly. Chúng tôi sẽ làm thêm một số thí nghiệm và con chó sẽ không được thả ra cho tới khi kết quả xét nghiệm âm tính trở lại", người đứng đầu cơ quan Y tế Hong Kong Sophia Chan Siu-chee cho hay. 

Tuần trước, Cục Nông nghiệp, Ngư nghiêp và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) xác nhận, con chó Phốc sóc của một bệnh nhân Covid-19 nhiều lần cho kết quả "dương tính yếu", khi thử nghiệm virus SARS-CoV-2.

Con chó này sau đó liên tục được xét nghiệm thêm, vì lo ngại các điều kiện ô nhiễm từ môi trường bên ngoài có thể ảnh hưởng tới kết quả trước đây. Bản thân con chó không có bất cứ triệu chứng gì. 

Con chó đầu tiên trên thế giới nhiễm Covid-19 - 1

Con chó Phốc sóc và chủ nhân. 

Với xác nhận mới đây của AFCD, các chuyên gia cho rằng, đây có thể là trường hợp lây truyền Covid-19 đầu tiên từ người sang động vật được ghi nhận, nhưng ở "mức độ nhiễm thấp".

Theo phát ngôn viên của cơ quan y tế Hong Kong, hiện vẫn chưa có bằng chứng khẳng định thú cưng có thể là nguồn lây nhiễm Covid-19 hoặc chúng có thể nhiễm Covid-19.

Bình luận về vấn đề này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, họ vẫn đang đợi thêm thông tin từ chính quyền Hong Kong. 

"Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ về virus corona và hiểu biết hiện tại của về Covid-19, chúng tôi không nghĩ rằng vật nuôi thông thường trong gia đình đang truyền bệnh hoặc khiến người bị bệnh", đại diện của WHO cho biết. 

Chuyên gia sức khỏe động vật, Giáo sư Vanessa Barrs kêu gọi công chúng không hoảng sợ vì không có bằng chứng nào cho thấy con người có thể bị nhiễm bệnh bởi thú cưng của họ.

"Những kết quả xét nghiệm này cho thấy con chó có mức độ lây nhiễm thấp. Điều này từng được phát hiện ở một số vật nuôi trong đại dịch SARS bùng phát năm 2003", chuyên gia này cho hay. 

Theo Giáo sư Vanessa Barrs, kết quả dương tính yếu của con chó cho thấy, nó bị lây nhiễm virus và không ngạc nhiên vì điều này bởi chủ của nó nhiễm bệnh. 

Giáo sư David Hui Shu-cheong, chuyên gia về hô hấp tới từ Đại học Trung Quốc cho rằng, vẫn còn quá sớm để tuyên bố con chó thực sự bị nhiễm bệnh và cần có thêm xét nghiệm máu để đưa ra kết luận cuối cùng. 

Hiệp hội phòng chống hành vi tàn ác đối với động vật (SPCA) tại Hong Kong nhấn mạnh, việc con chó bị nhiễm bệnh không đồng nghĩa nó có khả năng lây nhiễm virus hay làm lây lan Covid-19. 

"Chúng tôi đã được thông báo rằng con chó đang rất khỏe mạnh tại trung tâm cách ly. Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng rằng, không có bằng chứng nào cho thấy động vật có thể truyền bệnh cho người", đại diện của SPCA cho biết. 

Chủ sở hữu của con chó Phốc sóc này là phụ nữ 60 tuổi, được xác nhận nhiễm bệnh sau khi nhập viện vào ngày 25/2. Trong thời gian ủ bệnh, bà này di chuyển khắp Hong Kong, tới phòng khám, nhà hàng, cửa hàng, đi làm tóc, tới một ngôi đền và tham dự các đám cưới.

Video: Bắt khẩn cấp cô gái bán khẩu trang giá rẻ giữa mùa Covid-19 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn