‘Con’ bầu Đức bất ngờ dậy sóng

Kinh tếChủ Nhật, 01/11/2015 07:54:00 +07:00

Im hơi lặng tiếng kể từ khi “chào đời”, “con” bầu Đức bất ngờ dậy sóng trong phiên cuối cùng của tháng 10.

(VTC News) – Im hơi lặng tiếng kể từ khi “chào đời”, “con” bầu Đức bất ngờ dậy sóng trong phiên cuối cùng của tháng 10.


‘Con’ bầu Đức bất ngờ dậy sóng

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG) là một trong những công ty con tiềm năng của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Vì thế, HNG được xem là “con” của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai.

Ngay từ khi chuẩn bị niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, HNG được kỳ vọng sẽ là “bom tấn” của năm. Chào sàn trong ngày 20/7 năm nay, HNG đã tăng trần 28.000 đồng/CP lên 33.600 đồng/CP.

Tuy nhiên, sau 3 tháng giao dịch, HNG gần như về vạch xuất phát. Chốt phiên 29/10, HNG dừng ở mức 28.200 đồng/CP. Thế nhưng, trong phiên cuối cùng của tháng 10 (30/10), HNG bất ngờ dậy sóng, tăng trần lên 30.100 đồng/CP với lực cầu khá mạnh.

Tính chung cả tuần, HNG đã tăng 3.000 đồng/CP. Đà tăng này mang về cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 2.124,4 tỷ đồng. Hiện tại, vốn hóa thị trường của HNG đang là 21.315 tỷ đồng.

HNG, cổ phiếu công ty con của Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ tăng mạnh
HNG, cổ phiếu của bầu Đức bất ngờ tăng mạnh
Nhờ đà tăng mạnh này của HNG, phần vốn góp của Hoàng Anh Gia Lai tại HAGL Agrico tăng 1.689,3 tỷ đồng.
Một trong những thông tin giúp cổ phiếu HNG được nhà đầu tư chú ý chính là công ty đã thông qua danh sách dự kiến 2 nhà đầu tư chiến lược tiềm năng trong đợt chào bán lần này. Đó là Công ty TNHH Đầu tư cao su Cường Thịnh (27,5 triệu cổ phiếu) và Công ty TNHH Đầu tư Cao su An Thịnh (31,5 triệu cổ phiếu).

Trong khi “con” gây được ấn tượng mạnh thì “mẹ” HAG lại tiếp tục chuỗi ngày giao dịch ảm đạm. Sau 1 tuần, HAG giảm 400 đồng/CP xuống 14.100 đồng/CP. HAG lình xình trên mốc 14.000 đồng/CP trong khoảng thời gian khá dài.

HAG giảm nhẹ đã “thổi” bay 316 tỷ đồng khỏi tài khoản Hoàng Anh Gia Lai. Vốn hóa thị trường của tập đoàn này chỉ còn 11.137, chỉ hơn một nửa của “con” Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai.

Bầu Đức là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi HAG suy giảm. Tuần này, khối tài sản khổng lồ của bầu Đức là 4.903 tỷ đồng sau khi giảm 139,1 tỷ đồng. Bầu Đức vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đại gia hao hụt tiền của

Tuần này, thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều bước tiến của VN-Index khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh. Nhưng cổ phiếu của nhiều đại gia Việt lại không có được may mắn đó. Nhiều mã cùng chung xu hướng đi xuống như HAG.

Sau 5 phiên giao dịch, HPG của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát giảm 300 đồng/CP xuống 31.500 đồng/CP. HPG khiến ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâp đoàn Hòa Phát mất 55,3 tỷ đồng. Với 5.806 tỷ đồng, ông Long là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán.

Mất mát của gia đình ông Long sẽ còn lớn hơn nếu tính thêm số lượng cổ phiếu do bà Vũ Thị Hiền vợ ông Long nắm giữ. Lượng cổ phiếu này hao hụt khoảng 16 tỷ đồng.

Từng tăng mạnh khi TPP được thông qua nhưng tuần này, cùng với nhiều cổ phiếu đại gia khác, VHC của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đi ngược thị trường. Chốt phiên 30/10, VHC giảm 700 đồng/CP và dừng ở mức 36.000 đồng/CP.

VHC khiến vốn hóa thị trường công ty cổ phần Vĩnh Hoàn giảm 64,7 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty Vĩnh Hoàn hao hụt 31,9 tỷ đồng.

HVG của Công ty Cổ phần Hùng Vương giảm mạnh hơn một chút khi mất 800 đồng/CP và dừng ở mức 15.800 đồng/CP. Đà giảm của HVG lấy đi 151,4 tỷ đồng khỏi tài khoản của công ty Hùng Vương.

Là cổ đông lớn nhất tại Hùng Vương, ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty – người được xem là “người tình tin đồn của ca sỹ Mỹ Tâm” chịu mất mát nhiều nhất. Tài sản của ông Minh giảm 57,5 tỷ đồng xuống 1.143 tỷ đồng.

Trong tuần, cổ phiếu bất động sản cũng nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư nhưng PDR không may mắn như vậy. Sau 5 phiên giao dịch, PDR giảm 1.000 đồng/CP xuống 12.700 đồng/CP. Điều đó có nghĩa vốn hóa thị trường Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt giảm 202 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty phải chứng kiến 80,2 tỷ đồng bay khỏi tài khoản. Hiện ông Đạt đang đứng ở vị trí 13 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán với 1.019 tỷ đồng.

Bảo Linh


Bình luận
vtcnews.vn