'Con báo' của quốc đảo tí hon làm chấn động Olympic

Thể thaoThứ Ba, 07/08/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Kirani James VĐV điền kinh có biệt danh “con báo” đến từ quốc đảo “tí hon” Grenada vừa làm chấn động Olympic khi bất ngờ giành HCV ở nội dung 400m.


(VTC News) - Kirani James VĐV điền kinh có biệt danh “con báo” đến từ quốc đảo “tí hon” Grenada vừa làm chấn động Olympic khi bất ngờ giành HCV ở nội dung 400m.

Quốc đảo Grenada với diện tích vỏn vẹn 344 km vuông nằm lọt thỏm trong vùng Caribe của Châu Mỹ vốn “chúa không biết mặt, vua không biết tên” nay đã khác khi lịch sử Olympic vừa đánh dấu cái tên Grenada trên bảng vàng thành tích.

 Kirani James làm cho thế giới phải chú ý đến quốc đảo nhỏ bé Grenada

Người đưa Grenada bước ra với thế giới là Kirani James, một VĐV điền kinh mới chỉ 19 tuổi có biệt danh “con báo”. Kirani James đã xuất sắc về nhất ở cự ly 400m với thành tích 43 giây 94, hơn người về thứ hai là Luguelin Santos của Dominica đúng nửa giây.

Kirani James trên đường chạy 400m
Và niềm vui chiến thắng khi là người về đích đầu tiên

Dù chưa thể phá được kỷ lục thế giới 43 phút 18 giây do Michael Johnson người Mỹ thiết lập, vốn tồn tại hơn một thập kỷ qua ở nội dung này song Kirani James đã mở ra một hy vọng cho sự xô đổ trong tương lai gần.

Sau tấm HCV ấn tượng của Kirani James, chính huyền thoại Michael Johnson đã phải thốt lên trên kênh BBC rằng: “Cậu ấy là một tài năng lớn và còn rất trẻ. Cậu ấy có thừa cơ hội để tạo nên những cuộc bứt phá mới và kỷ lục của tôi sẽ bị kỷ phá trong một ngày không xa”.

Đây là lần thứ ba trong vòng hai năm qua, Kirani James bước lên bục cao nhất của các cuộc thi mà anh tham dự. Năm 2010, Kirani James khiến làng điền kinh thế giới phải chú ý tới mình khi giành HCV tại giải vô địch điền kinh trẻ thế giới. Một năm sau tại giải vô địch thế giới được tổ chức ở Daegu, Hàn Quốc, các đàn anh trên đường chạy 400m phải ngả mũ trước tài năng đến từ quốc đảo Grenada khi James là người về nhất. Và bây giờ là tấm HCV Olympic.

Việc Kirani James giành HCV Olympic ở tuổi 19 thực sự là một kỳ tích khiến cả quốc đảo chỉ với hơn 110 nghìn dân ở vùng Caribe phải mở hội ăn mừng. Anh cũng là người phá thế độc tôn chạy 400 m dưới 44 giây mà người Mỹ nắm giữ bao năm qua.


Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn