Còn 1 người sống sót trong tai nạn máy bay Lào

Thế giớiChủ Nhật, 18/05/2014 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Duy nhất một nữ y tá được nói là còn sống sót sau tai nạn máy bay quân sự Lào, trong khi con số người tử nạn tăng lên 16.

(VTC News) - Duy nhất một nữ y tá được nói là còn sống sót sau tai nạn máy bay quân sự Lào, trong khi con số người tử nạn tăng lên 16.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Lào nói 16 người được xác nhận là đã tử nạn trong vụ rơi máy bay quân sự Lào ở tỉnh XiangKhouang miền Bắc nước này.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Lào 
Trước đó, thông tin ban đầu nói có ba người còn sống sau khi máy bay rơi, nhưng hai người đã thiệt mạng trên đường đến bệnh viện.
Người duy nhất được nói là còn sống là một nữ y tá đi cùng đoàn. Hiện vẫn chưa rõ danh tính nữ y tá và tình trạng sức khỏe hiện tại.
Theo thông tấn xã Lào KPL, những người tử nạn có Thị trưởng Vientiane, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Douangchay Phichit cùng phu nhân, Bộ trưởng Công an Lào Thongbanh Sengaphone và ông Cheuang Sombounkhanh, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
Một nữ y tá được cho là còn sống sót sau vụ tai nạn máy bay 
Hãng tin Reuters nói trên máy bay lúc gặp nạn có 20 người, trong khi đây là loại máy bay được thiết kế chở theo 43 người, có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn, thời tiết xấu.
Theo KPL, máy bay An-74TK300 của Không quân Lào được đưa vào sử dụng vào năm 2009 và được dùng để chuyên chở các quan chức cấp cao của nước này.

Một nhân chứng ở đập thủy điện gần đó nói với Tân Hoa Xã rằng nơi máy bay gặp nạn có nhiều đồi núi, nhưng thời tiết khi đó khá tốt.

Hãng tin RT Nga nói chiếc máy bay gặp nạn khi đang hạ cánh, địa điểm máy bay rơi cách sân bay XiangKhouang vài km.

Trang web Aviation Safety Network (mạng lưới an toàn hàng không) thống kê rằng có 30 vụ tai nạn máy bay chết người ở Lào kể từ thập niên 1950.

Tháng 10 năm ngoái, một máy bay dân sự của hãng hàng không Lao Airlines đã đâm xuống sông Mekong khiến 49 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn khi đó được cho là do thời tiết xấu.

Phương Mai
Bình luận
vtcnews.vn