Coi chừng 10 loài hoa đẹp mê hồn nhưng dễ 'giết người'

Thế giớiThứ Tư, 30/03/2016 09:14:00 +07:00

Những loài hoa có vẻ đẹp mê hồn với màu sắc hình dáng tưởng như vô hại nhưng những "kiểu nữ" này chứa độc tính nguy hiểm chết người.

(VTC News) - Những loài hoa có vẻ đẹp mê hồn với màu sắc hình dáng tưởng như vô hại nhưng những "kiểu nữ" này chứa độc tính nguy hiểm chết người.

Những loài hoa đẹp mê hồn như tử đằng, mao địa hoàng, linh lan, hồng môn... lại chứa những chất độc có khả năng khiến con người "sống dở chết dở" nếu vô tình ăn phải chúng.

Tử đằng
hoa thành từng chùm thành màu xanh dương, màu hồng hoặc trắng.
Hoa thành từng chùm thành màu xanh dương, màu hồng hoặc trắng. 
Hoa tử đằng là loài hoa họ đậu, dây leo thân gỗ, có hoa thành từng chùm thành màu xanh dương, màu hồng hoặc trắng, được trồng phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc....

Tuy nhiên trong toàn bộ bộ phận của cây hoa này đều chứa chất độc nguy hiểm. Nếu ăn phải chúng, người bệnh sẽ bị nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy...

Mao địa hoàng
Hoa mao địa hoàng biến sắc đa dạng từ tím sang cam đen, hồng đỏ rồi đến kem và trắng.
Hoa mao địa hoàng biến sắc đa dạng từ tím sang cam đen, hồng đỏ rồi đến kem và trắng. 
Mao địa hoàng mọc thành những lùm cây nhỏ cao. Chiều dài của ngọn gấp 3 lần so với thân gốc. Hoa mao địa hoàng biến sắc đa dạng từ tím sang cam đen, hồng đỏ rồi đến kem và trắng.

Hoa còn có những đốm nhỏ bên trong tràng hoa và chúng thường được trồng để làm cảnh. Nếu ăn phải chúng, nạn nhân sẽ bị đau trong miệng, buồn nôn hoặc nôn, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim,...

Chi tú cầu
Hoa mọc thành những chùm hình tròn như quả cầu với các màu trắng hoặc xanh dương đậm.
Hoa mọc thành những chùm hình tròn như quả cầu với các màu trắng hoặc xanh dương đậm. 
Chi Tú cầu là một chi thực vật có hoa trong họ Tú cầu được trồng phổ biến ở Đông Á và châu Mỹ.

Hoa mọc thành những chùm hình tròn như quả cầu với các đỏ, trắng hoặc xanh dương đậm.

Tất cả bộ phận của cây chứa độc tố có thể gây ngộ độc ở người khi ăn phải. Các triệu chứng thường thấy là ngứa da, nôn mửa, suy nhược, đổ mồ hôi hoặc có thể dẫn đến hôn mê, co giật.

Linh lan
Những đóa hoa nhỏ trắng, xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này được người ta gọi là sự trở về của hạnh phúc.
Những đóa hoa nhỏ trắng, xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này được người ta gọi là sự trở về của hạnh phúc.  
Linh Lan là một cây hoa rất thơm, bông hoa hình chiếc chuông nhỏ, màu trắng hoặc.

Những đóa hoa nhỏ trắng, xinh xắn dễ thương và đẹp ngọt ngào này được người ta gọi là sự trở về của hạnh phúc.

Tuy nhiên, loài hoa mang độc tố trên mọi bộ phận của cây. Nếu ăn phải chúng¸ người bệnh sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc nôn, đau trong miệng, đau bụng, tiêu chảy, có thể bị chuột rút.

Ngoài ra, trường hợp nặng còn khiến nhịp tim của người bệnh chậm lại hoặc bất thường.  

Hồng môn
Mo hoa dạng phiến nở rộng hình tim, có màu đỏ ngọc, hoa thường có màu vàng đính trên mo hoa.
Mo hoa dạng phiến nở rộng hình tim, có màu đỏ ngọc, hoa thường có màu vàng đính trên mo hoa.  
Hoa hồng môn là một loài hoa thuộc họ Ráy. Cuống lá hình ống trụ màu xanh lá cây đậm.

Mo hoa dạng phiến nở rộng hình tim, có màu đỏ ngọc. Hoa thường có màu vàng đính trên mo hoa.

Nếu không may ăn phải chúng, người bệnh sẽ có cảm giác nóng đau trong miệng sau đó sẽ bị phồng, rộp khiến bạn bị khản giọng và khó nuốt. 

Trúc đào
Trúc đào thường đường trồng trong vườn làm cảnh.
Trúc đào thường đường trồng trong vườn làm cảnh. 
Loài Trúc đào sống ở Đông Nam Á, được tìm thấy trong một số khu vườn của nhà dân, tuy nhiên chúng không vô hại chút nào. Ngược lại, loài này thực sự nguy hiểm vì toàn thân chúng đều mang độc tố. Thường các loại độc tố này tập trung ở lá và thân. Hoa của loài thực vật này có mù hương ngọt ngào khi nở. Màu sắc của hoa có thể là trắng, hồng hoặc đỏ. 

Loại độc tố này có thể ảnh hưởng đến tim, dẫn đến rối loạn nhịp tim. Chúng còn tấn công hệ thống thần kinh, gây nôn mửa, chảy nước dãi và tiêu chảy cho bất kỳ nạn nhân nào vô tình ăn phải lá, hoa hay các bộ phận khác của cây.

Chi đỗ quyên
Những chùm hoa nở rộ với các màu hồng hoặc tím vào cuối xuân.
Những chùm hoa nở rộ với các màu hồng hoặc tím vào cuối xuân. 
Chi Đỗ Quyên là một loại cây có hoa nở vào mùa xuân với những chùm hoa rực rỡ, vô cùng hấp dẫn. Loài này sống ở các quốc gia Châu Á. Vào cuối xuân, những chùm hoa nở rộ với các màu hồng, tím, đỏ, vàng hay trắng.

Nếu gặp chúng bạn cần hết sức cảnh giác bởi loài hoa này chứa những loại chất độc hoá học cực nguy hiểm. 

Chất độc thường nằm ở lá của Chi Đỗ Quyên. Nếu vô tình ăn phải các bộ phận của loài thực vật này, nạn nhân sẽ bị các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở và choáng váng.

Xem video: Cẩn trọng độc tố trong rau củ

Nguyễn Ly (Theo Livesicence, 
Mysteriousworld)
Bình luận
vtcnews.vn