Cố vượt qua đường sắt, nhiều người ở Hà Nội chết thảm

Thời sựThứ Tư, 16/09/2015 08:16:00 +07:00

Trong 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường sắt tăng với 31 vụ làm 24 người chết, 13 người bị thương.

(VTC News) - Trong 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đường sắt tăng với 31 vụ làm 24 người chết, 13 người bị thương. 

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 9 tháng qua, tại Hà Nội xảy ra 1.330 vụ tai nạn giao thông làm 476 người chết, 1.091 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 164 vụ, giảm cả số người chết và bị thương. 
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông đường sắt ở Hà Nội hồi đầu tháng 9 
Đặc biệt, tai nạn giao thông đường sắt gia tăng với 31 vụ làm 24 người chết, 13 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2014 tăng 9 vụ, tăng 3 người chết, tăng 9 bị thương. 
Những vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra phần lớn do người điều khiển ô tô, xe máy khi đi qua đường sắt không chú ý đèn báo hiệu, hoặc nhìn thấy đèn báo hiệu có tàu nhưng vẫn cố vượt qua. 
Trước tình hình trên, đại diện Sở GTVT cho hay, ngành GTVT sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện Luật Giao thông đường bộ, đường sắt.
Ngoài ra, tập trung tuyên truyền đến mọi người dân, địa phương có tuyến đường sắt đi qua không lấn chiếm hành lang ATGT, chú ý quan sát an toàn khi vượt qua đường sắt, dừng lại quan sát trước khi qua đường.

H.Dương
Bình luận
vtcnews.vn