Cờ Việt Nam lần đầu cử VĐV dự giải đấu đặc biệt

Thể thaoThứ Năm, 20/10/2016 22:53:00 +07:00

VĐV Lưu Đức Hải sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu ở giải vô địch cờ vua châu Á hạng A65.

Từ ngày 26/10 đến 5/11, Myanmar sẽ tổ chức giải vô địch cờ vua châu Á dành cho các nhóm tuổi A50 (từ 50 tuổi trở lên) và A65 (từ 65 tuổi trở lên). 

Giải năm nay do Liên đoàn Cờ châu Á phối hợp với Liên đoàn Cờ Myanmar tổ chức. Đây là giải đấu được tổ chức mỗi năm một lần và lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010 tại Iran.

IMG_0290

VĐV Lưu Đức Hải (bên phải) đại diện cho Việt Nam thi đấu tại giải châu Á 

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể tao và Liên đoàn cờ Việt Nam, VĐV Lưu Đức Hải sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu ở hạng A65. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có kỳ thủ tham dự giải đấu này ở châu Á.

VĐV Lưu Đức Hải vừa đoạt 2 huy chương vàng cờ vua (cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh) cùng 1 HCĐ cờ chớp tại giải vô địch cờ vua A65 Đông Nam Á 2016.

Gần đây nhất, đầu tháng 10/2016, kỳ thủ này cũng đã giành được Huy chương Vàng tại giải cờ tướng Hà Nội.

Vận động viên Lưu Đức Hải là kỳ thủ có thể chơi được cả cờ vua và cờ tướng.

Bình luận
vtcnews.vn