Cố vấn 'Tổng thống tự xưng' Venezuela bị bắt với cáo buộc phản quốc

Thế giớiThứ Sáu, 29/03/2019 17:19:00 +07:00

Sau khi bản thân ông Guaido bị chính quyền cấm hoạt động công quyền trong vòng 15 năm, đến lượt cố vấn của ông cũng đã bị tòa án ra lệnh bắt.

Nhật báo El Nacional, dẫn lời luật sư Joel Garcia, cho biết một tòa án ở Venezuela đã ra quyết định bắt giữ cố vấn của lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido, ông Roberto Marrero, để phục vụ điều tra.

1

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido (Ảnh: rus-news.ru) 

Sau khi có quyết định của tòa án, vị luật sư này cho biết: “Ông Marrero sẽ bị tước quyền tự do và phải chờ 45 ngày theo luật pháp quy định để Văn phòng Công tố và Cơ quan Bảo vệ thực hiện điều tra.

Luật sư nhấn mạnh rằng, lệnh bắt giữ ông Marrero đã được đưa ra liên quan đến các cáo buộc phạm tội như tội phản quốc, âm mưu chiếm đoạt quyền lực.

Các thông báo trước đó cho biết rằng hai cộng sự của ông Guaido là Marrero và Sergio Vergara đã bị bắt giữ vào sáng sớm 28/3 bởi các nhân viên của Cơ quan tình báo Venezuela SEBIN.

Cơ quan lục soát nhà của Marrero và thu được hai khẩu súng trường cùng một quả lựu đạn. Tài xế riêng của ông này là Luis Aguilar cũng đã bị bắt khi đó, nhưng đã được thả ra sau một thời gian ngắn.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Nội vụ Venezuela Nestor Reverol, cho biết ông Marrero bị buộc tội tổ chức các nhóm khủng bố tội phạm.

Thủ lĩnh phe đối lập, người tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela Juan Guaido tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại Tổng thống hợp hiến Nicolas Maduro tại nhiều thành phố lớn ở Venezuela. 

Một loạt các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã công nhận ông Guaido là Tổng thống của Venezuela. Trong khi đó, ông Maduro đã gọi lãnh đạo Quốc hội phe đối lập là “con rối” trong tay Washington.

Nga, Trung Quốc và một số quốc gia khác đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Maduro. Mátxcơva coi hành động tự xưng làm tổng thống của ông Guaido là trái với Hiến pháp và hành động can thiệp của Mỹ vào nội bộ Venezuela sẽ không được chấp nhận. 

Tường Nguyễn
Bình luận