Cố vấn Nhà Trắng: Số ca COVID-19 ở Mỹ có thể đạt đỉnh trong tháng 1

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/12/2021 07:28:16 +07:00
(VTC News) -

Cố vấn về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci hôm 29/12 cho biết sự gia tăng số ca Omicron ở nước này có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 1.

Ông Fauci nói trên CNBC: “Tôi có thể tưởng tượng với quy mô của đất nước chúng ta, xem xét sự khác biệt của nhóm tiêm chủng so với nhóm không tiêm chủng, điều này có thể sẽ kéo dài hơn một vài tuần, có thể đến cuối tháng 1".

Ngay cả khi Mỹ trải qua sự gia tăng mạnh mẽ số ca mắc COVID-19 mới, cố vấn y tế Nhà Trắng vẫn cho rằng quá trình để nước này chuyển đổi sang cuộc sống mà không có các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt có thể bắt đầu trong vòng “vài tháng”.

Cố vấn Nhà Trắng: Số ca COVID-19 ở Mỹ có thể đạt đỉnh trong tháng 1 - 1

Bác sĩ Anthony Fauci. (Ảnh: AP)

Ông trích dẫn các nghiên cứu về biến thể Omicron, cho thấy nó ít đe dọa hơn các biến thể trước đó. Fauci nói về việc sống chung với một loại virus "sẽ không bị loại bỏ và rất có thể sẽ không bị loại bỏ, nhưng thực sự có thể kiểm soát ở mức độ thấp để không gây rối loạn xã hội, không phá vỡ nền kinh tế”.

Dù vậy, ông cũng cảnh báo: “Các dữ liệu đáng khích lệ, nhưng xét về nhiều khía cạnh vẫn là sơ bộ, và đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn”. Ông cho biết việc từng mắc bệnh hoặc đã tiêm chủng có ảnh hưởng như thế nào với biến thể Omicron vẫn chưa rõ ràng.

Số ca bệnh được xác nhận ở Mỹ đã tăng lên mức trung bình hàng tuần hơn 240.000 ca mỗi ngày - tăng 60% so với một tuần trước đó. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của biến thể Omicron trong tháng qua cũng như biến thể Delta.

Làn sóng ca bệnh dâng cao đã khiến công chúng hoang mang về việc người Mỹ phải nghiêm khắc như thế nào trong việc cố gắng kiểm soát giai đoạn mới nhất của đại dịch.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức y tế công cộng nước này đã tránh kêu gọi đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Hôm 28/12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến nghị cắt giảm thời gian cách ly từ 10 ngày còn 5 ngày.

Nhưng sự gia tăng đột ngột số ca bệnh đã khiến các quan chức y tế công cộng bao gồm cả Fauci khuyến cáo người Mỹ tránh tụ tập đông người vào đêm giao thừa.

Giám đốc CDC Rochelle Walensky thừa nhận rằng quyết định của cơ quan về việc rút ngắn thời gian cách ly được khuyến nghị "có liên quan rất nhiều đến những gì chúng tôi nghĩ rằng mọi người có thể chịu đựng được".

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp