Cố vấn của Tổng thống Trump: Mở cửa lại quá sớm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 13/05/2020 06:47:04 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia Anthony Fauci cảnh báo hậu quả "thực sự nghiêm trọng" nếu các bang ở Mỹ bỏ qua các hướng dẫn của chính phủ và mở cửa quá nhanh trong đại dịch COVID-19.

Giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci cho biết nguy cơ tăng đột biến các trường hợp nhiễm nCoV khi Mỹ mở cửa trở lại là thực tế và nguy hiểm.

“Nếu một số khu vực, thành phố, tiểu bang bỏ qua những các biện pháp kiểm dịch và mở cửa trở lại sớm mà không có khả năng kiểm soát thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy những nguy cơ tăng đột biến ca nhiễm bệnh. Điều đó có thể làm bùng phát dịch bệnh”, Anthony Fauci nói trong phiên điều trần trực tuyến trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu của Thượng viện Mỹ hôm 12/5.

“Hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, ông Anthony Fauci cảnh báo. 

Cố vấn của Tổng thống Trump: Mở cửa lại quá sớm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng  - 1

Giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci. (Ảnh: AP)

“Ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất, bạn cũng sẽ thấy một số trường hợp nhiễm mới xuất hiện. Tuy nhiên, trường hợp này có thể ứng phó nhờ việc nhận diện, cách ly và theo dõi các mối liên hệ. Điều đó sẽ quyết định liệu bạn có thể tiếp tục tiến lên hay không, khi bạn cố gắng mở lại nước Mỹ”, ông Anthony Fauci cho hay.

Các chuyên gia cho biết cần phải xét nghiệm nhiều hơn và nâng cao khả năng theo dõi trước khi Mỹ có thể mở cửa trở lại một cách an toàn. Một số sở y tế công cộng vẫn đang tuyển dụng và đào tạo nhân viên - những người sẽ theo dõi mối liên hệ của các trường hợp mắc COVID-19 đã được xác nhận.

Ông Anthony Fauci hiện đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với một nhân viên Nhà Trắng mắc COVID-19.

Những bình luận của Anthony Fauci tại phiên điều trần được truyền hình trực tiếp, được đưa ra khi Nhà Trắng đang hối thúc các bang mở cửa lại các hoạt động kinh tế.

Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích một số tiểu bang không làm nhiều hơn để mở cửa trở lại.

"Người dân Pennsylvania vĩ đại muốn tự do ngay bây giờ và họ hoàn toàn nhận thức được những gì cần làm", Trump tweet vào hôm 11/5. "Đảng Dân chủ đang chậm chạp mở lại nền kinh tế, trên khắp nước Mỹ, vì mục đích chính trị. Hãy đảm bảo an toàn, sớm mở lại nền kinh tế".

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 14,7% theo một báo cáo tuần trước và dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn. Đến nay, hơn 1,3 triệu trường hợp mắc COVID-19 tại Mỹ, gần 81.000 người chết.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn