Cố vấn An ninh Mỹ: Washington sẽ tiếp tục duy trì sức ép lên Bắc Kinh

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 29/08/2020 10:09:21 +07:00
(VTC News) -

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ chỉ trích các hành động khiêu khích ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh Mỹ tiếp tục duy trì sức ép đối với Bắc Kinh.

"Mỹ sẽ không lùi bước trong việc khẳng định các quyền tự do hàng hải, hàng không và sử dụng không gian trước sự hung hăng và khiêu khích ngày càng gia tăng của Trung Quốc", Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien phát biểu tại Hội đồng Đại Tây Dương hôm 28/8, đồng thời cho biết Mỹ sẽ duy trì sức ép đối với Bắc Kinh. 

Ông O’Brien cho biết Washington đang đi theo mô hình "hòa bình thông qua sức mạnh" của chính quyền Reagan trong việc đối phó với Trung Quốc, được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia và Quốc phòng của nước này.

Cố vấn An ninh Mỹ: Washington sẽ tiếp tục duy trì sức ép lên Bắc Kinh - 1

 Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien. (Ảnh: USNI)

Ông O’Brien nói thêm rằng điều này cũng tương tự như trong các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và thông tin công nghiệp của Mỹ mà Bắc Kinh từng cam kết sẽ chấm dứt dưới thời chính quyền Obama.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cũng nhấn mạnh việc Trung Quốc gia tăng sức ép với Đài Loan và gây hấn với Ấn Độ. Trong khi đó Trung Quốc coi các hoạt động quân sự của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương là "gây bất ổn". 

Theo ông O’Brien, việc Trung Quốc gần đây lạm dụng thị trường vốn phương Tây để tài trợ cho việc quân sự hóa các đảo nhân tạo và sáng kiến "Vành đai, Con đường" của nước này dẫn tới hàng loạt các lệnh trừng phạt mới. 

Hôm 26/8, Washington áp lệnh trừng phạt với 24 công ty Trung Quốc với lý do các công ty này tham gia vào quá trình quân sự hóa các đảo ở Biển Đông. Động thái này được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Mỹ trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì vai trò của họ trong việc "tước đi các quyền tự do chính trị" tại Hong Kong. 

"Họ động tay vào mọi lĩnh vực để đảm bảo quyền kiểm soát trong nước, cũng như mở rộng ảnh hưởng đối với các nước láng giềng ở Ấn Độ - Thái Bình Dương", ông O’Brien nói. 

Ông O’Brien từng nhiều lần khẳng định sức mạnh của Mỹ ở Ấn Độ- Thái Bình Dương sẽ phụ thuộc vào đồng minh và đối tác của Washington. Trong lần phát biểu này, ông nhắc tới "Bộ tứ kim cương" (Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ) như một trong những sáng kiến ngoại giao thú vị nhất trong những năm gần đây. 

4 quốc gia này thời gian qua liên tục có các hoạt động quân sự chung, động thái mà các chuyên gia tin rằng đang gửi đi thông điệp đanh thép tới Trung Quốc. 

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông. Hôm 26/8, Trung Quốc phóng 2 tên lửa ra Biển Đông, 1 ngày sau khi nước này cáo buộc Mỹ điều máy bay trinh sát U-2  vào vùng cấm bay khi quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật. 

Liên quan tới vụ việc này, ông O’Brien khẳng định: "Mỹ luôn bảo lưu quyền tự do hàng hải và hàng không. Tôi bác bỏ bất cứ tuyên bố nào của Trung Quốc cho rằng các chuyến bay trên Biển Đông vi phạm quy tắc hoặc chuẩn mực nào đó". 

"Họ không tuân thủ các quy tắc", ông O’Brien tiếp tục nhấn mạnh khi đề cập tới việc Trung Quốc không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

“Chúng tôi đang thấy một Trung Quốc rất hung hăng, hiếu chiến”, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn