Có trường nhưng hơn 1.000 học sinh Huế vẫn phải đi thuê, mượn phòng học

Giáo dụcThứ Năm, 04/10/2018 16:32:00 +07:00

Học sinh 2 trường tiểu học ở Thừa Thiên - Huế dù có trường nhưng vẫn phải đi thuê hoặc mượn phòng ở các cơ quan khác để học tập vì nhiều lý do khác nhau.

Hai ngôi trường mà chúng tôi đang đề cập đến là Trường Tiểu học Trường An (TP Huế) và Trường Tiểu học Phú Tân (xã Phú Tân, huyện Phú Vang). 

Phải thuê phòng học do chờ nguồn vốn

Được xây dựng đã lâu, trường Tiểu học Trường An (đường Phan Bội Châu, phường Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã và đang xuống cấp nặng nề, gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Rất nhiều phòng học xuống cấp nặng. Nhiều vết nứt xuất hiện lan rộng chân tường, trần nhà; cột kèo hiện đã mục ruỗng, nhiều mảng tường đã bong tróc để lộ kết cấu bên trong và rất ẩm ướt, bám rêu phong...

42957659_519241605166967_7293589792778878976_n

Nằm giữa trung tâm TP Huế nhưng ít ai ngờ, học sinh Trường Tiểu học Trường An (TP Huế) vẫn phải đi học ở phòng học thuê do cơ sở vật chất của trường không đảm bảo. (Ảnh: V.Dinh) 

Theo ông Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An, trường được xây dựng hơn 60 năm với diện tích hơn 5.000m2. Trường có 3 dãy nhà, 24 phòng và hiện có 1.258 học sinh đang theo học. 

Lãnh đạo Trường Tiểu học Trường An cho biết, năm 2014, trường đã mời Phòng Quản lý Đô thị TP Huế đến đo đạc, đánh giá hiện trạng của trường.

Kết quả thẩm định cho thấy mức độ nguy hiểm cấp C, nghĩa là khả năng chịu lực của kết cấu không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tình trạng nguy hiểm cục bộ. Ngoài ra, 9 phòng học và 2 phòng làm việc xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến 13 lớp với gần 500 học sinh.

42893242_994660580740879_8609877735768064000_n 3

 

42949790_2022474437803723_1573557012300562432_n

 Dãy phòng học cũ kỹ, xuống cấp và không thể đảm bảo an toàn cho học sinh theo học nhưng vẫn chưa thể xây mới do còn chờ nguồn vốn. (Ảnh: V. Dinh)

Được biết, để khắc phục tình trạng nói trên, UBND TP Huế đang làm các thủ tục để xây mới 12 phòng học 3 tầng và nhà vệ sinh. Hiện lực lượng chức năng đã cho giải tỏa xong 6 hộ dân sống xung quanh trường, thu hồi 1.600m2 đất. Tuy nhiên, đến nay việc xây dựng phòng học mới vẫn chưa thể hoàn thiện do phải chờ thêm nguồn vốn.

Lo sợ các phòng học xuống cấp có thể gây nguy hiểm cho các học sinh, từ đầu năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Trường An phải đi thuê phòng ở trụ sở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP Huế.

Hiện trường đang thuê 7 phòng học với mức giá là 2 triệu đồng/phòng/tháng (bao gồm chi phí điện, nước, vệ sinh...) để cho gần 500 học sinh của 14 lớp thuộc hai khối 4-5.

Học nhờ vì xây trường kiểu 'rùa bò'

Tháng 4/2017, trường Tiểu học Phú Tân được UBND huyện Phú Vang phê duyệt dự án xây dựng khu lớp học 2 tầng với 10 phòng cùng sân nền. Thời gian thi công dự kiến chưa tới 270 ngày, tức là đến tháng 1/2018 sẽ hoàn thành.

Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phú Vang làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 5 tỷ đồng và do Công ty TNHH Xây dựng Phúc Anh (TP Huế) thi công. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 9 tháng, công trình này vẫn còn ngổn ngang.

Được biết, năm học 2018-2019, Trường tiểu học Phú Tân có 673 học sinh với 25 lớp học. Tuy nhiên, hiện tại, trường chỉ có 10 phòng học, 2 phòng chức năng có thể đưa vào sử dụng do dãy nhà cấp 4 đang được tháo dở để xây dựng mới...

43026788_895230750676170_7633441118868209664_n 4

Do không đủ phòng học nên Trường Tiểu học Phú Tân phải đi mượn phòng làm việc của một công ty thuỷ lợi để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh. (Ảnh: Đ. Duy) 

Theo ông Nguyễn Hoà Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân, trước việc thiếu phòng học khi dãy nhà mới xây vẫn chưa xong nên nhà trường phải mượn phòng của một công ty thuỷ sản cách trường chừng 3km.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Tân cho biết ông rất lo lắng khi phía công ty thuỷ sản chỉ cho mượn phòng trong vòng 15 ngày mà dãy phòng học mới vẫn chưa làm xong. 

"Trường rất muốn đơn vị thi công hoàn thành công việc như đã thỏa thuận ban đầu, để học sinh có nơi học ổn định...”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Tân bày tỏ.

43053167_172415653708235_941735140869013504_n 5

 Trong khi đó, dãy nhà học 2 tầng của Trường Tiểu học Phú Tân được đầu tư xây mới nhưng bị chậm tiến độ nhiều tháng.

Ông Đoàn Quang Ngọc, Giám đốc Ban đầu tư Xây dựng huyện Phú Vang cho biết, khi xây dựng trường thì xảy ra hiện tượng cát chảy, khiến đơn vị phải ngừng để thực hiện phương án gia cố lại.

"Đó là nguyên nhân chính khiến công trình này phải ngừng thi công gần 2 tháng. Bên cạnh đó, năm 2017, tình hình mưa lũ xảy ra liên tục cũng khiến công trình này không thể triển khai đúng tiến độ.

Hiện công trình đã giải ngân được 3,8 tỷ đồng. Vì tiến độ công trình quá chậm so với kế hoạch nên phía chủ đầu tư đã 3 lần làm việc với công ty Phúc An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Nếu quá hạn sẽ yêu cầu chấm dứt hợp đồng với chủ đầu tư".

AN PHÚ
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn