Cơ tim bất ngờ biến chứng khiến người đàn ông nguy kịch

Sức khỏeThứ Bảy, 14/10/2017 14:50:00 +07:00

Bệnh nhân 31 tuổi quê Lâm Đồng đang khỏe mạnh bất ngờ viêm cơ tim cấp, nhiều lần đối diện tử thần.

Anh Đỗ Mạnh Tám sốt, ho, sổ mũi vài ngày rồi bất ngờ mệt mỏi, khó thở. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chẩn đoán bệnh nhân viêm cơ tim cấp nặng, phải tập trung hồi sức mới có thể chuyển viện.

Chiều 9/10, bệnh nhân được hỗ trợ bóp bóng qua đường nội khí quản để chuyển viện TP.HCM.

benh nhan

 Bệnh nhân nguy kịch do viêm cơ tim cấp. (Ảnh: L.P)

Bác sĩ Võ Thị Đoan Thục, Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, choáng nặng, huyết áp tụt, da tím, người nổi bong. Bác sĩ xác định bệnh nhân viêm cơ tim cấp, biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp tim, suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận. Bệnh nhân được khẩn cấp hỗ trợ tuần hoàn ngoài (ECMO).

“Viêm cơ tim diễn tiến rất nhanh. Nhiều khi bệnh nhân đang thở, nói chuyện bình thường nhưng trong một buổi có thể đã sốc rất nặng, rối loạn nhịp tim, dẫn tới tử vong”, bác sĩ Thục cho biết. Trước kia viêm cơ tim, choáng nặng tương tự thường tỷ lệ tử vong đến 99%. Hiện nay phương pháp ECMO có thể cứu chữa tới 60-70% trường hợp, tuy nhiên chi phí thực hiện rất đắt, khoảng 200-300 triệu đồng.

Bệnh nhân suy đa cơ quan nên phải lọc máu liên tục. Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, chạy máy ECMO kết hợp lọc máu. Chi phí chữa trị mỗi ngày tốn ít nhất 10-15 triệu đồng. Bệnh nhân làm nghề thợ hồ, con trai bốn tuổi, vợ mang bầu năm tháng. "Bệnh viện hỗ trợ nhưng số tiền quá lớn, gia đình phải vay mượn lãi suất cao để xoay sở nên những ngày tới dù tình trạng bệnh đang có hy vọng cứu chữa cũng không biết phải thế nào", anh trai bệnh nhân nói.

Video: Đi khám rối loạn tình dục, bệnh nhân phát hiện bị bệnh tim

(Nguồn: VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn