Có thực lực, tại sao U19 Việt Nam phải 'đá ma' với U19 Thái Lan để vào bán kết?

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 11/07/2022 10:57:00 +07:00
(VTC News) -

Với thực lực vốn có, U19 Việt Nam có thể vào bán kết theo cách đáng xem hơn, thay vì phải "đá ma" để câu giờ trước U19 Thái Lan ở trận đấu tối qua 10/7.

U19 Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng U19 Đông Nam Á với kết quả mỹ mãn, giành ngôi đầu bảng với thành tích bất bại.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam hòa hai ứng viên vô địch U19 Indonesia và U19 Thái Lan, đánh bại U19 Philippines, U19 Myanmar, U19 Brunei. Sau 5 trận, U19 Việt Nam ghi 12 bàn, thủng lưới 3 bàn, đảm bảo hiệu suất cả về tấn công lẫn phòng ngự. 

Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã có 10 phút cuối gây tranh cãi trước U19 Thái Lan. Tỉ số hòa 1-1 sau khi Khuất Văn Khang ghi bàn gỡ hòa ở phút 76 là vừa đủ để hai đội dắt tay nhau vào bán kết. U19 Việt Nam cùng đối thủ gần như không còn thi đấu ở thời điểm đó. 

Video: Cầu thủ U19 Việt Nam chuyền qua, chuyền lại câu giờ cuối trận

Các học trò của HLV Đinh Thế Nam chuyền qua lại ở phần sân nhà, còn U19 Thái Lan cũng không quyết liệt tranh chấp. 5 phút cuối trận, cầu thủ Thái Lan liên tục nằm sân, chờ trọng tài thổi còi mãn cuộc.

Cách chơi của U19 Việt Nam là có thể hiểu. Lựa chọn "đá ma", câu giờ giúp toàn đội chắc chắn đi tiếp, không cần quan tâm đến tỷ số các trận đấu còn lại.

U19 Việt Nam cũng không vào bán kết bởi 10 phút chuyền quẩn trước U19 Thái Lan. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam dẫn đầu bảng nhờ trận hòa quả cảm trước U19 Indonesia, với sức ép của ba vạn khán giả nhà ở trận ra quân, đánh bại 3 đối thủ khác trước khi hòa U19 Thái Lan. U19 Việt Nam đảm bảo hiệu suất dù phải chơi với mật độ dày đặc (2 ngày một trận).

Đó là thành quả từ nỗ lực bền bỉ, bên cạnh tài thao lược của HLV Đinh Thế Nam. 

Tuy nhiên, cách chuyền quẩn, câu giờ lộ liễu ở sân nhà dường như không phù hợp với đẳng cấp của U19 Việt Nam, cũng như tinh thần thượng võ, cống hiến đặc trưng của cầu thủ trẻ. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam đã lựa chọn cách chơi có phần không fair-play để đạt được thành quả.

Có thực lực, tại sao U19 Việt Nam phải 'đá ma' với U19 Thái Lan để vào bán kết? - 1

U19 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á. 

Với đặc thù bóng đá Việt Nam, nơi người hâm mộ yêu mến "bóng đá thắng" như lời bộc bạch của HLV Park Hang Seo, thành tích của đội tuyển trẻ cỡ U16, U19 đôi khi cũng bị đem ra mổ xẻ.

Có thực lực, tại sao U19 Việt Nam phải 'đá ma' với U19 Thái Lan để vào bán kết? - 2

gong oh kyun.jpg

Bóng đá đẹp quan trọng hơn là bóng đá thắng. 

HLV Gong Oh-kyun

Song, với các cầu thủ trẻ, việc được phát tiết khả năng, thi đấu toàn lực với sự trong sáng, thượng võ đôi khi quan trọng hơn kết quả. 

Thực tế đã chứng minh các đội tuyển trẻ Việt Nam khi thi đấu tốt sẽ được nhớ đến bởi yếu tố trình diễn chẳng kém thành tích. U23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun được ngợi khen vì lối chơi tấn công, pressing máu lửa và tổ chức bài bản, hơn là thành tích vào tứ kết châu Á đơn thuần.

Lứa U19 Việt Nam của Công Phượng, Tuấn Anh năm 2013 ghi dấu ấn với thứ bóng đá đẹp mắt, trong sáng và cống hiến, hơn là ngôi á quân Đông Nam Á. Hay lứa U23 châu Á năm 2018 bên cạnh tạo ra kỳ tích với ngôi Á quân châu Á, cũng được khen ngợi với tinh thần thi đấu ngoan cường, không chịu khuất phục trước những đội mạnh.

"Bóng đá đẹp quan trọng hơn là bóng đá thắng. Nếu cứ quan tâm đến chiến thắng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ sống và nhân cách cầu thủ. Một khi chúng ta chơi đẹp thì kiểu gì cũng chiến thắng", HLV Gong Oh-kyun từng chia sẻ ở giải U23 châu Á. 

Có thực lực, tại sao U19 Việt Nam phải 'đá ma' với U19 Thái Lan để vào bán kết? - 3

U19 Việt Nam đủ sức chơi sòng phẳng trong 10 phút cuối mà vẫn vào bán kết. 

Quan trọng hơn cả, U19 Việt Nam có thể đá những phút cuối với U19 Thái Lan theo cách "đường đường chính chính". Các học trò của HLV Đinh Thế Nam có thời điểm căng cứng tâm lý, để đối thủ chơi nhỉnh hơn, nhưng chưa từng để mất quyền kiểm soát thế trận.

4 trận gần nhất, U19 Việt Nam ghi 12 bàn. Pha lập công vào lưới U19 Thái Lan cũng đến từ pha dàn xếp đẹp, khi Nguyễn Bảo Long chuyền chuẩn xác để Văn Khang dứt điểm cận thành. U19 Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với U19 Thái Lan, thay vì biến 10 phút cuối trở thành hình ảnh không nên có ở bất cứ giải trẻ nào.

Sự cống hiến và khát vọng chiến thắng là kim chỉ nam để U19 Việt Nam tiến xa. Nếu chơi quyết tâm, các học trò của HLV Đinh Thế Nam đủ sức làm nên chuyện ở giải đấu này. 

Có thực lực, tại sao U19 Việt Nam phải 'đá ma' với U19 Thái Lan để vào bán kết? - 4

U19 Indonesia bị loại do thua hệ số đối đầu với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn