Có thêm Nhà tang lễ quốc gia ở TP.HCM

Thời sựThứ Ba, 27/10/2015 08:00:00 +07:00

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng là Nhà tang lễ quốc gia phía Nam.

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP HCM) là Nhà tang lễ quốc gia phía Nam để tổ chức Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao.

Điều 38 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức quy định: "Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, TP.HCM (nếu tổ chức ở TP.HCM)". 
Xuất phát từ yêu cầu tổ chức Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao trên địa bàn, hiện nay, tại TP HCM có 2 nhà tang lễ tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức là Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng và Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 1, TP HCM; Lễ Quốc tang được tổ chức tại Hội trường Thống nhất, Lễ tang cấp Nhà nước và Cấp cao được tổ chức tại Hội trường Thành ủy TP HCM.
 Nhà tang lễ Bệnh viện quân y 175 (Ảnh: infonet)
Hiện nay, Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/BQP đã được Bộ Quốc phòng nâng cấp, xây dựng đồng bộ đáp ứng yêu cầu tổ chức Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước và Lễ tang Cấp cao tại khu vực phía Nam.
Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định công nhận Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng (Số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM) là Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam để tổ chức Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang Cấp cao.
Ngoài thời gian tổ chức lễ tang theo quy định, được sử dụng để tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp và quân nhân hy sinh, từ trần tại Bệnh viện Quân y 175.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam; ban hành Quy chế sử dụng; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban quản lý Nhà tang lễ; các chức danh, thủ tục, nghi thức cụ thể để tổ chức lễ tang theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn