Có thể xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Thời sựChủ Nhật, 23/12/2012 06:29:00 +07:00

Theo các chuyên gia khí tượng, trên đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.000 m so với mực nước biển này nhiều khả năng băng tuyết sẽ lại xuất hiện.

Mẫu Sơn đã rét 1,8 độ C trong sáng nay. Theo các chuyên gia khí tượng, trên đỉnh núi cao hơn 1.000m so với mực nước biển này, trong mùa đông năm nay, nhiều khả năng băng tuyết sẽ lại xuất hiện.

Sáng nay 23/12, gió mùa đông bắc cường độ mạnh đã bao trùm các tỉnh miền Bắc, đem theo mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, sáng nay nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội đã xuống dưới mức rét đậm, trời rét 14,7 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) rét 12,7 độ C…

Mẫu Sơn đã rét 1,8 độ C trong sáng nay. Theo các chuyên gia khí tượng, trên đỉnh núi cao hơn 1.000 m so với mực nước biển này, trong mùa đông năm nay, nhiều khả năng băng tuyết sẽ lại xuất hiện.
Các khu vực núi cao, trời rét buốt với nền nhiệt độ xuống rất thấp.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được chỉ còn 7,8 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) 12,6 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 11,4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) xuống đến 9,6 độ C.

Sa Pa (Lào Cai) xuống mức 6,2 độ C trong khi Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa đông bắc cường độ mạnh trời rét 1,8 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất tại đỉnh núi cao hơn mực nước biển trên 1.000 m này tính từ đầu mùa đông đến nay.


Thời tiết trên biển vẫn tiếp tục diễn biến xấu, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 8 - giật cấp 9. Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10.

Vùng biển ngoài khơi Trung bộ và khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo, đợt rét này còn duy trì vài ba ngày nữa.

Tiếp sau đợt rét này, từ nay đến hết tháng 2/2013, những đợt rét đậm, rét hại sẽ liên tiếp xuất hiện, người dân cần chủ động phòng chống rét, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, tổn thất về cây trồng và vật nuôi.

Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn