Có thể xử lý hình sự thầy giáo để lọt đề thi ra ngoài

Pháp luậtThứ Sáu, 08/06/2018 17:15:00 +07:00

Luật sư nhận định, thầy giáo để lọt đề thi ra ngoài có thể bị xử lý hình sự vì làm lộ bí mật nhà nước với mức hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Video: Người làm lọt đề thi vào lớp 10 THPT là một thầy giáo ở Hà Nội

Liên quan đến việc giám thị coi thi tại điểm thi THCS Mai Đình (Sóc Sơn) phát tán đề thi cả 2 môn thi Ngữ văn và Toán ra ngoài, trả lời PV VTC News, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, có thể xử lý hình sự thầy giáo Nông Hoàng Phúc vì hành vi Làm lộ bị mật nhà nước.

Theo luật sư Quách Thành Lực, căn cứ khoản 5 điều 1 Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề thi chính thức liên quan đến các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” trong ngành giáo dục và đào tạo.

Theo điều 3 Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước quy định: “Nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép bí mật nhà nước…”.

Quy chế thi của ngành giáo dục xác định quá 2/3 thời gian làm bài thi, thí sinh mới được phép nộp bài và ra khỏi phòng thi. Nếu chưa hết thời gian này mà đề thi bị lọt ra ngoài thì có thể bị coi là lộ đề thi.

Cơ quan chức năng sẽ điều tra để xác định hành vi làm lộ đề thi có dấu hiệu tội phạm theo Điều 337 tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước quy định.

ls luc

Theo luật sư Quách Thành Lực có thể xử lý hình sự đối với thầy giáo để lộ đề thi ra ngoài.

Theo Luật sư Quách Thành Lực, Điều 337 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội làm lộ bí mật nhà nước thuộc độ tối mật, thì bị phạt tù 5 năm đến 10 năm”.

“Việc lộ đề thi có thể dẫn đến việc phải tổ chức lại kỳ thi, sẽ gây ra những tổn hại về vị trí, vai trò của các kỳ thi trong hệ thống giáo dục quốc dân, gây hoang mang về tâm lý cho các thí sinh, gây thiệt hại về tinh thần vật chất cho phụ huynh và xã hội”, luật sư Lực nói thêm.

Sáng 8/6, ông Lê Ngọc Quang - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, thầy Nông Hoàng Phúc, giáo viên trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) - người tuồn hai đề thi Toán và Ngữ văn ra ngoài, đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo ông Quang, thầy Hoàng Phúc vi phạm ặng quy chế thi, công an đang xem xét các tình tiết để có phương án xử lý, hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Thầy giáo Nông Hoàng Phúc là giáo viên được điều động coi thi thay một người bị ốm. Sau đó, thầy Phúc đã chụp đề thi gửi cho đồng nghiệp ở cùng trường. Cơ quan chức năng đang làm rõ thầy giáo này chuyển đề thi ra ngoài vào khoảng thời gian nào, cho ai, mục đích để làm gì.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 337 Bộ Luật hình sự 2015:

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm:

a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Gây tổn hại về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật;

c) Phạm tội 2 lần trở lên;

d) Gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn